Phú Yên: Phát hiện thi thể một nạn nhân mất tích do lốc xoáy

01/04/2022 - 15:43

PNO - Chiều ngày 1/4, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, các cơ quan chức năng của huyện vừa đưa thi thể anh Nguyễn Sam (sinh năm 1982), thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An vào bờ.

Thi thể nạn nhân được người dân nuôi tôm phát hiện cách bờ thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải 400m. Nhận được tin, các cơ quan chức năng của huyện Tuy An đã khẩn trương đưa thi thể nạn nhân vào bờ và làm các thủ tục bàn giao cho gia đình mai táng.

Anh An là một trong hai nạn nhân bị gió lốc cuốn mất tích khi đang trên ghe cho tôm hùm ăn tại vùng nuôi trồng thủy sản xã An Hòa Hải.

Người dân cứu tàu thuyền bị sóng biển đánh chìm
Người dân cứu tàu thuyền bị sóng biển đánh chìm

Trước đó, sáng 31/3 tại vùng biển xã An Hòa Hải, huyện Tuy An có mưa to, lốc xoáy, sóng biển dâng cao đột ngột đã cuốn hai người mất tích là Trần Văn Thiện (14 tuổi) và Nguyễn Sam (20 tuổi) tại vùng biển nuôi trồng thủy sản xã An Hòa Hải. Hiện nay, lực lượng chức năng của huyện Tuy An cùng nhiều ngư dân đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Lực lượng chức năng của huyện Tuy An cùng nhiều ngư dân đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.
Lực lượng chức năng của huyện Tuy An cùng nhiều ngư dân đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết, trong 2 ngày 30 và 31/3 tại Phú Yên mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh bất thường đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản người dân. Cụ thể, hơn 91 ghe thuyền bị chìm, trôi mất ngư lưới cụ hành nghề; 2 nhà sập hoàn toàn; 10 nhà bị tốc mái, 1 trường tiểu học bị tốc mái hư hỏng, hơn 12 ngàn ha lúa đông xuân sắp thu hoạch bị ngã đổ; hơn 259ha rau màu, đậu các loại bị ngã đổ …

Nuôi trồng thủy sản thiệt hại nặng, tôm hùm ươm bị sóng đánh cuốn trôi khoảng 450 lồng/190 ngàn con và 2.000 lồng tôm thịt với 600 ngàn con. Ước tổng thiệt hại là 170 tỷ đồng.

Út Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI