Phú Yên: Nhà cửa tan hoang, người dân trắng tay sau lũ

02/12/2021 - 14:36

PNO - Ngày 2/12, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên cho biết mưa lớn, lũ lụt ở Phú Yên từ ngày 26/11 đến nay đã làm 10 người chết và mất tích.

Theo thống kê, đợt lũ này tại Phú Yên có khoảng 2.965 nhà bị ngập nước, 4 nhà bị hư hỏng hoàn toàn; khoảng 470ha lúa vụ mùa bị ngập nước, ngã đổ và 335ha hoa màu, 1.360ha cây trồng khác bị thiệt hại; khoảng 600 con gia súc và hơn 18.730 con gia cầm bị chết.

Tủ thờ bị hư hỏng do nước lụt ngâm
Đồ đạc của người dân bị hư hỏng do nước lụt ngâm

Về thủy sản, có 1 tàu cá bị chìm trên biển; 1,9ha tôm nuôi bị vỡ hồ, cuốn trôi. Về thủy lợi, 19.377m kênh mương bị hư hỏng, bồi lấp đất đá khoảng 36.900m3. Về giao thông, các tuyến đường tỉnh, huyện, xã bị ngập sâu, bị chia cắt tại một số vị trí ngầm, tràn, mức ngập phổ biến từ 0,2-0,4m, gây ách tắc giao thông...

Nhà ở TP Tuy Hòa ngập ngụa bùn đất, ngồn ngang sau lũ
Nhà ở TP. Tuy Hòa ngập ngụa bùn đất, ngổn ngang sau lũ

Các khu dân cư ven sông Ba từ TP. Tuy Hòa đến huyện Phú Hòa, Sơn Hòa và huyện Sông Hinh sau lũ tan hoang, nhiều hộ dân trắng tay sau lũ. Bà Trần Thị Hoa, ở xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa) cho hay: "Vùng này nhiều nhà nước ngập trên bàn thờ, ảnh lưu niệm treo trên vách nước cũng ngập hư hết. Lúa thóc, nhà cửa tan hoang".

Nhà dân bị sập vách
Nhà dân bị sập vách
Người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ
Người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai do ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục sau mưa lũ tại Phú Yên.

Theo ông Trần Quang Hoài, mưa lũ tại Phú Yên những ngày qua là rất lớn, gây ngập hàng ngàn hộ dân. Chính quyền địa phương đã triển khai rất tốt việc di dời người dân đến nơi an toàn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chủ các hồ chứa đã kịp thời nắm bắt diễn biến mưa lũ và triều cường để điều hành xả lũ linh hoạt.

Tuy nhiên, nếu chủ động hạ mực nước hồ chứa thì sẽ giảm thiểu được việc gây ngập lụt cho hạ du mà vẫn đảm bảo an toàn cho hồ đập. Ngay sau khi lũ rút, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị Phú Yên khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, nhất là những gia đình có thiệt hại về người và nhà ở, kịp thời ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất.

Út Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI