Phú Yên: Mưa lớn khiến lúa mới gieo sạ và hoa tết hư hại nặng

10/01/2023 - 16:02

PNO - Những ngày cận tết Nguyên đán, mưa kéo dài cùng gió mạnh tại Phú Yên đã làm một số vườn hoa bị thối rễ, hàng ngàn héc-ta lúa mới gieo sạ bị hư hại do ngập lụt.

Những ngày qua, mưa kéo dài đã khiến các vườn hoa tết ở phường 9 và xã Bình Kiến, Bình Ngọc (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) bị hư hại, phải nhổ bỏ. Đây là 2 vùng hoa tết lớn nhất tỉnh Phú Yên, với tổng diện tích gần 100 ha.

Vùng trồng hoa, rau màu xã Bình Ngọc (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên)
Vùng trồng hoa, rau màu tại xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Ông Nguyễn Văn Đạt - người dân xã Bình Ngọc - cho hay, năm nay ông trồng hoa lay ơn để bán dịp tết Nguyên đán với diện tích 2.000m2. Năm nay thời tiết “lạ”, mưa kéo dài từ đầu tháng Chạp đến nay làm cho gần một nửa diện tích hoa không chịu bung nụ, hư hại khá nhiều, phải nhổ bỏ vì thối gốc.

Người trồng quất và trồng hoa cúc cũng chung cảnh ngộ. Bà Lương Thị Chánh (phường 9) cho biết bà trồng khoảng 300 chậu quất nhưng do mưa nhiều nên 100 chậu quất bị rụng trái, vàng lá. “Tôi phải phun thuốc nhiều để cứu lá vàng nên chi phí đội lên nhiều lắm. Năm nay thời tiết khắc nghiệt, người trồng hoa chỉ lấy công làm lời” - bà Chánh nói.

Vùng trồng quất bị vàng lá
Do mưa nhiều nên quất bị vàng lá

Mưa cũng khiến chuối tết bị lỏng gốc, ngã sớm. Ông Nguyễn Văn Hồng - nông dân trồng chuối ở huyện Tuy An - cho hay, các đợt gió mạnh và mưa lớn đã khiến chuối no nước bị hư hại. Nhiều người chống gậy cho chuối nhưng chuối vẫn bị lột bẹ.

Vùng trồng chuối lỏng gốc ngã chín sớm
Chuối bị lỏng gốc, ngã và chín sớm

Ngoài ra, theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên, mưa lớn khiến khoảng 4.051/23.405 ha lúa bị ngập úng và 260 ha giống ngâm ủ chuẩn bị gieo sạ bị hư hại.

Cánh đồng rộng lớn ở thị xã Đông Hòa bin ngập lụt trái mùa
Cánh đồng ở thị xã Đông Hòa bị ngập lụt

Diện tích lúa bị ngập úng tập trung chủ yếu tại thị xã Đông Hòa (khoảng 1.715 ha), huyện Tây Hòa (1.250 ha), TP Tuy Hòa (480 ha), huyện Phú Hòa (402 ha)…

Ruộng vừa gieo sạ ngập nước, hư hại
Ruộng vừa gieo sạ ngập nước, hư hại

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên cho biết, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kéo dài, không kịp tiêu thoát nước, gây ngập úng. Đơn vị đã gửi văn bản đến các địa phương để hướng dẫn một số giải pháp khắc phục.

Út Nam

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI