Phụ nữ vùng biên tỉnh An Giang thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế

10/12/2025 - 16:37

PNO - Thời gian qua, Hội LHPN xã Giang Thành (tỉnh An Giang) đã nhiều lần tổ chức đối thoại với hội viên hội phụ nữ về chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và thúc đẩy bình đẳng giới. Đây là hoạt động nhằm “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Hội LHPN xã Giang Thành tổ chức tuyên truyền “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” cho chị em hội viên - Ảnh: Phòl Ly
Hội LHPN xã Giang Thành tổ chức tuyên truyền “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” cho chị em hội viên - Ảnh: Phòl Ly

Tại các buổi đối thoại, nhiều hội viên hội phụ nữ đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chính sách vay vốn, học nghề và phát triển kinh tế gia đình. Các vấn đề được quan tâm gồm: giải pháp tạo việc làm bền vững, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tập huấn kỹ thuật để tăng thu nhập cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số.

Các hội viên nữ xã Giang Thành tham gia góp ý về việc thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em - Ảnh: Phòl Ly
Các hội viên nữ xã Giang Thành tham gia góp ý về việc thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em - Ảnh: Phòl Ly

Chị Thị Vi - Hội viên Chi hội ấp Tà Teng, xã Giang Thành, đề xuất chính quyền cần có giải pháp hỗ trợ việc làm ổn định, bảo đảm quyền bình đẳng giới, phòng ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp bạo lực gia đình, giúp phụ nữ và trẻ em được sống an toàn, phát triển toàn diện.

Nhiều chị em phụ nữ lắng nghe tuyên truyền - Ảnh: Phòl Ly
Nhiều chị em phụ nữ lắng nghe tuyên truyền - Ảnh: Phòl Ly

Nhiều chị em cùng phụ nữ tại các ấp Tà Teng, Cỏ Quen, Giồng Kè mong muốn “Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ” liên quan đến việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2025. Nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số tham gia ứng cử, vận động bầu cử vào các cơ quan dân cử.

Chị em phụ nữ xã Giang Thành trao đổi tại buổi tuyên truyền - Ảnh: Phòl Ly
Chị em phụ nữ xã Giang Thành trao đổi tại buổi tuyên truyền - Ảnh: Phòl Ly

Năm 2025, Hội LHPN xã Giang Thành đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 250 hộ vay vốn với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng. Hiện Hội đang quản lý gần 96 tỉ đồng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với 1.350 thành viên.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được hội quan tâm triển khai, trọng tâm với những chỉ tiêu cụ thể nhằm nâng cao vị thế phụ nữ trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Giang Thành còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và phòng, chống tảo hôn trong cộng đồng.

Chia sẻ với phóng viên, chị Lý Phòl Ly - Chủ tịch Hội LHPN xã Giang Thành cho biết, nhờ các hoạt động truyền thông và các mô hình hỗ trợ, tỉ lệ tảo hôn và định kiến giới tại xã Giang Thành đã giảm rõ rệt. Phụ nữ và trẻ em gái ngày càng tự tin hơn trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội. Nhiều gia đình đã nhận thức đúng đắn hơn về vai trò của bình đẳng giới trong phát triển bền vững.

Đặc biệt, mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Nhiều cán bộ, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng đã trở thành tuyên truyền viên tích cực, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi, từng bước xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu.

Bà Lê Thị Ngọc Dung - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua Hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, qua đó giúp nhiều hội viên có cái nhìn đúng đắn về vai trò của bản thân đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thời gian tới, hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa, để giúp chị em hội phụ nữ nhận thức tầm quan trọng của bản thân trong thực hiện quyền bình đẳng giới. Giúp chị em vượt qua khó khăn, vươn lên làm chủ. Đặc biệt trong môi trường mạng; nâng cao năng lực số cho phụ nữ và trẻ em gái, giúp họ tự tin tiếp cận, sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả; xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn, nhân văn, nói không với bạo lực, kỳ thị và định kiến giới….

Phú Hữu

Nguồn: PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI