Mỗi phụ nữ cần tự chứng minh năng lực
Cuối năm 2024, Võ Thị Mỹ Duyên - thành viên sáng lập, Giám đốc đào tạo Học viện Kỹ năng VTALK - được vinh danh trong lễ trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu TPHCM năm 2024” do UBND TPHCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức. 27 tuổi, cô là nữ doanh nhân trẻ nhất trong 84 doanh nhân được vinh danh.
 |
Hơn 500 phụ nữ trong chương trình trình diễn để quảng bá áo dài do Hội LHPN TP Thủ Đức tổ chức - Ảnh: Mẫn Nhi |
Chỉ mới khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục được 2 năm, nữ doanh nhân này đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Chia sẻ về những thành công trong kinh doanh, Mỹ Duyên đúc kết: “Khi cân nhắc giữa tôi và một bạn nam có ngoại hình cứng cáp, rắn rỏi cho vị trí quan trọng nào đó, bạn nam thường là người được chọn. Để thay đổi định kiến đó, mỗi phụ nữ phải tự chứng minh năng lực của mình”.
Là nữ hiệu trưởng đầu tiên của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM từ năm 2018, giáo sư, tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan cho biết, bà chưa từng nghĩ đến yếu tố giới khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo này. Đến nay, ở nhiệm kỳ thứ hai làm hiệu trưởng, bà khẳng định, khi đảm nhận vai trò này, dù là nam hay nữ cũng phải có trách nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ như nhau, cũng đều có những thuận lợi, cơ hội và thách thức.
 |
Giáo sư, tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan (thứ hai từ phải sang) tham dự một hoạt động của Hiệp hội Các trường đại học Đông Nam Á (AsTEN) tại Singapore trong vai trò Chủ tịch AsTEN nhiệm kỳ 2023-2027 - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Theo bà, khó khăn lớn nhất là cân đối được thời gian giữa các công tác. Bà nói: “Là nhà quản lý đồng thời là người làm công tác nghiên cứu, tôi cần phải sắp xếp thời gian dành cho công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu và các nhiệm vụ khác. Việc dung hòa những vai trò này thực sự là một thử thách lớn, đòi hỏi sự sắp xếp hợp lý và quyết tâm bền bỉ”. Bà cũng chia sẻ, sự thấu hiểu và hỗ trợ từ người thân trong gia đình đã giúp bà duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó, bà còn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các thế hệ lãnh đạo các cấp, sự hỗ trợ của đồng nghiệp và cộng sự.
Mỗi phụ nữ cần có khát vọng vươn lên
Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - nhận định, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo cơ hội để phụ nữ tham gia sâu rộng hơn vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, nhiều cơ chế, chính sách riêng của Đảng bộ TPHCM về công tác phụ nữ như quy hoạch, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, các chương trình bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, hỗ trợ đào tạo nghề, phúc lợi xã hội có liên quan đến phụ nữ đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ TPHCM phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.
 |
Hội LHPN TPHCM không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm hỗ trợ phụ nữ thích ứng với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống - Ảnh: T.L. |
Hội LHPN TPHCM đã và đang nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ thích ứng tốt nhất trước yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Hội luôn tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, các phong trào thi đua nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Bà nói: “Trong bối cảnh TPHCM đang thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và trong giai đoạn cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như lời Tổng bí thư Tô Lâm, chúng tôi nhận thức rằng, công tác phụ nữ cần có những đột phá”.
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - cho rằng, để phụ nữ cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới, ngoài những định hướng, chính sách của Đảng, Nhà nước, mỗi phụ nữ cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm, vai trò của mình. Theo bà, người phụ nữ trong kỷ nguyên mới cần thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, có ý thức gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, chị em cần chủ động học hỏi, cập nhật, nắm bắt và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và thực tiễn cuộc sống cũng như có thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp, có trình độ tay nghề đáp ứng được yêu cầu công việc trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Mỗi người cần thể hiện tốt hơn nữa tính năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên và tự tin tham gia vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.
“Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ bước vào kỷ nguyên mới, cần rất nhiều giải pháp từ các cấp, các ngành và tổ chức hội, như tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; hoàn thiện và thực thi hệ thống pháp luật, chính sách tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ; quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nữ; hỗ trợ, khuyến khích tinh thần sáng tạo của phụ nữ trong lĩnh vực khoa học và xây dựng; củng cố tổ chức hội hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, xứng đáng là tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ Việt Nam” - bà Nguyễn Thị Tuyến nói thêm.
Thu Lê
Xóa bỏ định kiến giới để phụ nữ cống hiến nhiều hơn Là nhà khoa học nữ, tôi rất tự hào khi thấy phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học là cơ hội dành cho mọi người, không phân biệt giới tính. Nữ giới có những hạn chế so với nam giới trong phát triển bản thân về mặt sinh học hay văn hóa, nhưng họ có những phẩm chất và thế mạnh như sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, khả năng quan sát tinh tế. Trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là lĩnh vực thực nghiệm, những phẩm chất này giúp tôi và các nhóm nghiên cứu của mình khám phá ra những chi tiết nhỏ nhưng có thể dẫn đến các đột phá lớn. Hàng trăm hoạt chất mới lần đầu được công bố trên thế giới cũng như một số sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa, viêm khớp, viêm loét dạ dày từ nguồn dược liệu Việt Nam là một minh chứng trong số các nghiên cứu ấy.  Phụ nữ Việt Nam có nhiều góc nhìn nhân văn trong nghiên cứu. Ví dụ, nhóm của tôi đang nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ nọc ong nuôi, nó không chỉ đóng góp về mặt khoa học mà còn góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người nuôi ong, trong đó có phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Trong giảng dạy, các phẩm chất trên thúc đẩy tôi luôn phải tìm cách khơi dậy đam mê cho thế hệ trẻ qua mỗi bài giảng.
Tuy nhiên, phụ nữ có những khó khăn, rào cản nhất định khi theo đuổi việc nghiên cứu khoa học bởi văn hóa Việt đề cao vai trò “giữ lửa” hạnh phúc gia đình của phụ nữ. Thật ra, nam hay nữ cũng phải gánh vác nhiều sứ mạng và trách nhiệm của thời đại. Nhưng nhờ vậy, chúng ta mới không ngừng phát triển, chinh phục được những tầm cao mới và mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Theo báo cáo của UNESCO, phụ nữ chỉ chiếm khoảng 30% số nhà nghiên cứu khoa học trên toàn cầu. Ở Việt Nam, con số này cao hơn nhiều và vẫn đang tăng lên đáng kể nhờ các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới của Đảng và Nhà nước. Tôi cho rằng, để cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa và mang lại nhiều giá trị bền vững, Đảng, Nhà nước và các cơ sở giáo dục cần chú ý 3 điểm: cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào giáo dục và đào tạo cho phụ nữ, đặc biệt là trong các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học); cần tăng cường các chính sách hỗ trợ cụ thể cho nữ giới theo đuổi việc học tập; cần tiếp tục tăng cường vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế không chỉ nằm ở lao động sản xuất mà còn ở khả năng sáng tạo, quản lý và lãnh đạo. Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Phụ nữ cần làm chủ các nền tảng công nghệ Chuyển đổi số và nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm đang mở ra những cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, nữ doanh nhân đóng vai trò then chốt trong việc làm mới, làm khác và nâng tầm ngành du lịch. Khả năng thấu hiểu tâm lý, đi sâu vào chi tiết và cảm nhận sâu sắc nhu cầu của khách hàng là chìa khóa giúp họ tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao, từ đó nâng cao trải nghiệm cho người tiêu dùng.  | |
Doanh nhân nữ cần tận dụng và làm chủ các nền tảng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data) và các công cụ số khác, sử dụng chúng một cách thông minh và bền vững. Đặc biệt, số hóa là “chìa khóa” để tối ưu hóa công tác quản lý, quy trình và đặc biệt là tiếp cận khách hàng nhanh chóng, hiệu quả, từ đó xây dựng một hệ thống phục vụ khách hàng tốt hơn, với những trải nghiệm đột phá. Bước đi đầu tiên trong hành trình này là không ngừng học hỏi, cải tiến và ứng dụng công nghệ để phát triển mạnh mẽ và giữ vững vị thế trong thị trường đầy biến động. Số hóa không chỉ là cơ hội lớn mà còn là thách thức đối với ngành du lịch và nhiều ngành nghề khác. Các doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh gay gắt hơn, không chỉ về chất lượng sản phẩm mà còn về giá cả và sự tiện lợi. Ngược lại, khách hàng có cơ hội tiếp cận những dịch vụ du lịch tốt hơn, với giá cả hợp lý. Trong giai đoạn mới, các chủ doanh nghiệp - đặc biệt doanh nhân nữ - cũng cần thể hiện rõ hơn tiếng nói cá nhân, đóng góp ý kiến và kiến nghị để cải thiện ngành du lịch. Chính phủ cần có những giải pháp và chính sách thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Phát triển du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng trưởng GDP, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của đất nước trong tương lai. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) Nguyễn Loan - Quốc Thái (ghi)
|
Mời đón xem talk show “Phụ nữ TPHCM trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” Theo kế hoạch, lúc 9g ngày 9/3, Báo Phụ nữ TPHCM sẽ phối hợp với Hội LHPN TPHCM tổ chức buổi thảo luận truyền hình (talk show) Phụ nữ thời đại mới số 1 năm 2025 với chủ đề “Phụ nữ TPHCM trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” với sự tham gia của lãnh đạo Hội LHPN TPHCM, các nhà khoa học, doanh nhân. Đây là diễn đàn để chia sẻ, trao đổi, bàn bạc về vai trò, vị thế, đóng góp của phụ nữ TPHCM đối với sự phát triển của TPHCM và đất nước. Ngoài ra, chương trình sẽ gợi mở những giải pháp để phụ nữ đóng góp hiệu quả vào việc phát triển kinh tế, xã hội để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chương trình sẽ được phát trực tiếp (live stream) trên kênh YouTube, trên trang Facebook (fanpage) và phiên bản điện tử Báo Phụ nữ TPHCM (phunuonline.com.vn), trên fanpage của Hội LHPN TPHCM và hội LHPN các cấp. Từ hôm nay, bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho các đại biểu dự talk show qua email toasoan@baophunu.org.vn hoặc qua số điện thoại 0913159315. Rất mong nhận được sự quan tâm, tương tác của quý bạn đọc. |