Phụ nữ di cư gặp nhiều thách thức và rào cản hơn nam giới

22/01/2022 - 06:49

PNO - Chiều ngày 21/1, Hội LHPN TPHCM phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan bình đẳng giới của Liên hợp quốc tại Việt Nam (UN Women) tổ chức truyền thông về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ tại các khu nhà trọ trên địa bàn quận 7.

Hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình Tăng cường di cư lao động an toàn cho phụ nữ Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam phối hợp thực hiện nhằm tuyên truyền, cung cấp một số kiến thức về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ, góp phần thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân lao động.

Đối tượng của chương trình là nữ công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn Q.7
Đối tượng của chương trình là nữ công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn quận 7

Phát biểu tại sự kiện, ông Jesús Lavina - Phó Ban Hợp tác phát triển, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam - nhận định, di cư đã trở thành một thành tố quan trọng trong tăng trưởng dân số ở TPHCM, các thành phố lớn của Việt Nam và sẽ tiếp tục gia tăng. Theo Viện Quản lý kinh tế Trung ương, tỷ lệ phụ nữ di cư lao động tại các thành phố lớn chiếm hơn một nửa lực lượng lao động di cư (57,3%) mỗi năm.

Theo ông Jesús Lavina, việc tìm kiếm việc làm ở các địa phương khác như TPHCM không chỉ tạo ra nguồn thu nhập đáng kể, giúp cho lao động nữ nhập cư hỗ trợ cho gia đình mà họ còn có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn và cải thiện các kỹ năng xã hội. Tuy nhiên, phụ nữ di cư gặp phải nhiều thách thức và rào cản hơn nam giới. Họ có nguy cơ chịu nhiều hình thức bạo lực và phân biệt đối xử, dễ bị lạm dụng và bóc lột, bao gồm cả lạm dụng và quấy rối tình dục.

“Nhưng thật đáng tiếc, tại Việt Nam có tới 90% phụ nữ bị bạo lực không tìm kiếm sự trợ giúp”, ông Jesús Lavina nói.

Tại sự kiện, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM - đã báo cáo chuyên đề “Truyền thông phòng chống bạo lực đối với phụ nữ” đến đông đảo chị em.

Theo luật sư Nữ, tiền đề quan trọng nhất của việc chấm dứt nạn bạo hành là chị em phụ nữ phải mạnh mẽ tố cáo hành vi bạo lực. Khi bị bạo hành hoặc phát hiện hành vi bạo hành, hãy gọi công an, tổ dân phố, hội phụ nữ để được can thiệp, hỗ trợ. Bên cạnh đó, pháp luật cần xem xét tăng cường các mức độ xử phạt hành chính cũng như xử lý hình sự để đủ sức răn đe.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP báo cáo chuyên đề Truyền thông phòng chống bạo lực đối với phụ nữ
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM - báo cáo chuyên đề "Truyền thông phòng chống bạo lực đối với phụ nữ"

Cùng với hoạt động truyền thông về phòng chống bạo lực, đơn vị tổ chức đã trao tặng 250 suất quà cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang sống tại các khu nhà trọ ở quận 7. Đó là những gói hàng thiết yếu (trị giá hơn 1 triệu đồng/gói) nằm trong chương trình Di cư an toàn và bình đẳng nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ di cư khu vực ASEAN do Liên minh châu Âu tài trợ.

Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ông Jesús Lavina - - Phó Ban Hợp tác phát triển, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tặng quà cho các nữ công nhân, phụ nữ tại các khu nhà trọ trên địa bàn quận 7
Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ông Jesús Lavina - Phó Ban Hợp tác phát triển, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tặng quà cho các nữ công nhân, phụ nữ tại các khu nhà trọ trên địa bàn quận 7

Được biết, ngoài quận 7, chương trình “Truyền thông về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ tại các khu nhà trọ” và hoạt động chăm lo sẽ tiếp tục được thực hiện ở 7 quận huyện khác trên địa bàn TPHCM trong những ngày tới với tổng số 2.000 suất quà dành cho những phụ nữ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP tặng quà cảm ơn ông Khê-sút la-vi-nhi-a - đại diện nhà tài trợ cũng như các đơn vị đồng hành đã quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ với nữ công nhân lao động
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - tặng quà cảm ơn đại diện nhà tài trợ cũng như các đơn vị đồng hành đã quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ với nữ công nhân lao động

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI