Phú Nhuận, Gò Vấp chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử

05/05/2021 - 17:42

PNO - Ngày 5/5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM Tô Thị Bích Châu đã dẫn đầu đoàn giám sát công tác bầu cử đến làm việc với các ban chỉ đạo bầu cử tại quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận.

 

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giám sát công tác tổ chức bầu cử tại phường 7, quận Phú Nhuận.
Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giám sát công tác tổ chức bầu cử tại phường 7, quận Phú Nhuận

Ban chỉ đạo bầu cử quận Gò vấp cho biết qua tổng hợp từ Công an phường và tổ dân phố, xác định tổng số cử tri là 388.838 cử tri (có 205.185 cử tri nữ); toàn quận có 208 khu vực bỏ phiếu (KVBP) với 28 KVBP là nhà dân, từ đó quận đã thành lập 208 tổ bầu cử tại 16 phường và đã được lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị (máy tính, máy scan, camera…)… phục vụ công tác bầu cử. Quận Gò Vấp và 16 phường đã lên các phương án cụ thể nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch, trang bị máy đo thân nhiệt tại các KVBP; xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, đảm bảo an toàn trật tự, bảo vệ cuộc bầu cử…

Ban chỉ đạo bầu cử quận Phú Nhuận cho biết danh sách các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM đã được niêm yết tại 80 KVBP trên địa bàn quận và đăng tải trên cổng thông tin và giao tiếp điện tử quận, trên Trang người Phú Nhuận… Toàn bộ 13 phường cũng đã đồng loạt niêm yết danh sách cử tri, trang bị sổ ghi chép, phân công người trực… Tính đến ngày 4/5/2021, tổng số cử tri của quận là 124.362 cử tri (có 67.309 cử tri nữ). Ủy ban MTTQ Việt Nam quận bên cạnh việc vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức, còn phối hợp tổ chức hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND” để tuyên truyền…

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Gò Vấp đều đã lên kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn, đảm bảo hoàn tất trước ngày 16/5 theo đúng tiến độ quy định.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp đồng thời đề nghị các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền sao cho cử tri trên địa bàn nắm rõ danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND TPHCM từ đó sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài tham gia vào Quốc hội và HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, cần vận động, nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân nhằm bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn và đạt kết quả tốt; đặc biệt phải có nhiều phương án, tập trung các nguồn lực nhằm bảo đảm an toàn, phòng chống dịch bệnh tại các điểm bỏ phiếu…

Hoàng Anh - Tam Bình

 
TIN MỚI