Phong tỏa 5 xã có hơn 6.000 người đến nơi chiến sĩ công an mắc COVID-19 làm căn cước công dân

16/06/2021 - 22:40

PNO - Qua rà soát, lực lượng chức năng Nghệ An xác định có 103 trường hợp F1 và hơn 6.000 người từng đến các địa điểm mà chiến sĩ công an mắc COVID-19 làm căn cước công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa ra quyết định giãn cách xã hội huyện Diễn Châu theo Chỉ thị 15 từ 0g ngày 17/6. Ngoài ra, 5 xã gồm Diễn Kim, Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Cát (huyện Diễn Châu) thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16.

Đây là những xã có nhiều trường hợp tiếp xúc gần với chiến sĩ công an công tác tại Công an xã Diễn Liên (huyện Diễn Châu) - bệnh nhân 11.634 - được xác định mắc COVID-19 chiều 16/6.

Dự kiến trên 6.000 người dân đi làm căn cước công dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 16/6
Dự kiến trên 6.000 người dân đi làm căn cước công dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 16/6

Dù mới ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn huyện, song bệnh nhân có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trên địa bàn 7 xã Diễn Châu. Đến nay, lực lượng chức năng đã truy vết được 103 trường hợp là F1, hơn 6.000 người có tiếp xúc với bệnh nhân 11.634.

Ông Phạm Xuân Sánh - Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, hiện đoàn y bác sĩ do Sở Y tế Nghệ An điều động đã có mặt ở địa bàn để tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân 7 xã.

“Chiến sĩ công an mắc COVID-19 từng đi làm căn cước công dân ở 7 xã, qua rà soát có hơn 6.000 người từng đến các địa điểm này. Trong đêm nay, những trường hợp này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm” - ông Phạm Xuân Sánh nói.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định giãn cách xã hội TP. Vinh từ 0g ngày 17/6.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI