Phim Việt mùa thấp điểm: Nhiều “gia vị” mới mẻ

14/11/2025 - 07:53

PNO - Phòng vé Việt 2 tuần qua rơi vào tình trạng trầm lắng dù có rất nhiều phim nội ra rạp. Hầu hết các phim không được truyền thông rầm rộ nhưng lại tạo sự hứng thú tò mò vì có nội dung, cách kể mới lạ, đem lại những “gia vị” điện ảnh khác biệt.

Nghệ sĩ ưu tú Ái Như, chị em nghệ sĩ Minh Phượng - Minh Ngọc và diễn viên Quách Ngọc Ngoan  (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) có sự trở lại đầy ấn tượng - Ảnh do đoàn phim cung cấp
Nghệ sĩ ưu tú Ái Như, chị em nghệ sĩ Minh Phượng - Minh Ngọc và diễn viên Quách Ngọc Ngoan (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) có sự trở lại đầy ấn tượng - Ảnh do đoàn phim cung cấp

Những thử nghiệm táo bạo

Ngày 10/11, trang Box Office Việt Nam đưa ra thống kê khá ảm đạm về tình hình phòng vé tuần qua. Theo đó, phim Việt đã lùi lại để nhường chỗ cho tác phẩm ngoại. Những phim mới ra rạp đều khá lép vế với doanh thu dưới 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, trái với sự ảm đạm phòng vé, Trái tim què quặt, Thai chiêu tài và 1 phim ra rạp trước đó - Phá đám: Sinh nhật mẹ - lại nhận nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội vì có cốt truyện độc đáo, cách kể khác lạ.

Phá đám: Sinh nhật mẹ tiên phong thể loại hài kịch đen (khai thác chủ đề nhạy cảm, cấm kỵ bằng tiếng cười). Trái tim què quặt là tác phẩm hiếm hoi mang màu sắc lãng mạn, cổ điển. Thai chiêu tài phảng phất không khí phim cổ tích, táo bạo với việc đặt nhân vật phản diện làm trung tâm và mang đến chút hơi hướm kinh dị thể xác.

Nguyễn Thanh Bình (đạo diễn phim Phá đám: Sinh nhật mẹ) - và Quốc Công (đạo diễn phim Trái tim què quặt) đều lần đầu đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Vì đây là phim đầu tay, cả hai đều hướng đến dấu ấn cá nhân nhiều hơn, không ngại thử nghiệm cái mới.

Cũng khai thác chủ đề gia đình, tôn vinh tình mẹ nhưng Phá đám: Sinh nhật mẹ khởi đầu bằng một tình huống dị biệt: đứa con mừng sinh nhật mẹ bằng một đám tang. Trong phim, biên kịch, đạo diễn Nguyễn Thanh Bình cho nhân vật làm nhiều chuyện khác người như cầu hôn bằng quan tài đôi, hát bài Happy birthday với tiếng đệm đàn của dàn nhạc tang lễ.

Trái tim què quặt, đạo diễn Quốc Công cố tình kể câu chuyện theo phong cách phim Việt thập niên 1990 với đặc trưng là lối thoại văn chương bay bổng. Cách làm dựa trên tiểu thuyết Pháp pha trộn thêm chất trinh thám, kinh dị, tâm lý cũng là một kiểu giao thoa hiếm thấy trong phim Việt.

Sao cũ tái xuất ấn tượng

Có một điểm trùng hợp khá thú vị ở 3 bộ phim gióng lên “tiếng nói” điện ảnh mới là sự xuất hiện của những ngôi sao cũ. Phá đám: Sinh nhật mẹ là phim điện ảnh đầu tiên mời được bộ đôi ăn ý của sân khấu kịch là Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Thành Hội và NSƯT Ái Như.

Phim Trái tim què quặt,Phá đám: Sinh nhật mẹ,Thai chiêu tài (từ trên xuống dưới) có phong cách kể chuyện mới mẻ ( Nguồn ảnh: Đoàn phim cung cấp)
Phim Trái tim què quặt, Phá đám: Sinh nhật mẹ, Thai chiêu tài (từ trên xuống dưới) có phong cách kể chuyện mới mẻ ( Nguồn ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Sự góp mặt của 2 gương mặt kịch nói kỳ cựu phù hợp với chất bi hài kịch của câu chuyện phim. NSƯT Ái Như (vai bà Tâm) gây ấn tượng mạnh khi lần đầu vào vai nữ chính. Trong phim, chị có một cảnh diễn xuất thần với Trần Kim Hải (vai Y Đức) ở phân đoạn mẹ con cùng uống bia, ăn lẩu.

Cũng thuộc dạng gừng càng già càng cay là trường hợp chị em nghệ sĩ Minh Ngọc - Minh Phượng trong Thai chiêu tài. Vai diễn đánh dấu sự trở lại màn bạc của nghệ sĩ Minh Ngọc sau 30 năm kể từ phim Mùa hoa cúc quỳ và với nghệ sĩ Minh Phượng là 6 năm sau phim Song lang.

Diễn xuất của 2 nghệ sĩ trong vai 2 bà mụ quỷ dị Gái lớn, Gái nhỏ khiến người xem rùng mình. Đặc biệt, linh hồn phim thuộc về nghệ sĩ Minh Ngọc - từng biến chuyển rất nhẹ trong biểu cảm hay từng âm sắc lời nói đều chuyển tải ẩn ý của nhân vật.

Cuối cùng là sự chờ đợi đáng giá suốt 7 năm của khán giả dành cho tài tử Quách Ngọc Ngoan - nam chính phim Trái tim què quặt. Trong vai họa sĩ Triết, anh chứng tỏ phong độ diễn xuất vẫn ổn định. Quách Ngọc Ngoan đã lột tả sự chững chạc của một người đàn ông, nét tài hoa lãng tử của một họa sĩ, vẻ tự tin của một người có trong tay tất cả, từ sự nghiệp đến gia đình. Từ diễn xuất đến cách thoại ở Quách Ngọc Ngoan đều toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch đúng khí chất của những trí thức thời điểm ấy.

Có thể thấy doanh thu phim Việt mùa thấp điểm là tín hiệu không vui nhưng 3 bộ phim kể trên đang mở ra sự lạc quan vì đã tạo ra những tiếng nói mới trong điện ảnh. Dẫu không thể làm nên điều kỳ diệu ở phòng vé nhưng những bộ phim có phong vị kể chuyện mới lạ, khác biệt ấy đã mang lại nhiều kỳ vọng cho điện ảnh nước nhà.

Thai chiêu tài là phim điện ảnh thứ tư của Trần Nhân Kiên sau Cậu chủ ma cà rồng, Tình đầu thơ ngâyKế hoạch đổi chồng. Bộ phim chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của anh sau thời gian du học ở Hàn Quốc. Đạo diễn tỏ ra cao tay khi sử dụng lối kể chuyện phi tuyến tính với 4 chương hồi liên kết nhưng mạch phim không bị rối.

Phim thuộc thể loại kinh dị nhưng không hù dọa mà đi vào góc khuất văn hóa, tâm linh khiến tác phẩm có chiều sâu. Âm thanh, âm nhạc đậm âm hưởng văn hóa Nam Bộ...

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI