Phim điện ảnh có diễn viên AI đầu tiên của Hàn Quốc ra mắt

14/10/2025 - 09:43

PNO - Phim "Run to the West" đánh dấu bước ngoặt tiên phong của điện ảnh Hàn Quốc trong việc kết hợp trí tưởng tượng con người và trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo ra rạp chiếu

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào mọi lĩnh vực của văn hóa đại chúng và nay, nó đã chính thức bước lên màn ảnh rộng.

Phim Run to the West, bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc có diễn viên AI. Ảnh: KoreHeral
Phim Run to the West, bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc có diễn viên AI. Ảnh: KoreHeral

Ra mắt tại các rạp Hàn Quốc từ ngày mai, 15/10, Run to the West là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc có sự tham gia sâu của AI trong quá trình sản xuất. Tác phẩm do Kang Yun-sung, đạo diễn nổi tiếng đứng sau các dự án như Big Bet và Low Life (Disney+) chỉ đạo.

Bộ phim dài 60 phút, thuộc thể loại giả tưởng, được miêu tả như một cuộc phiêu lưu hỗn loạn, sử dụng công nghệ dựng hình bằng AI. Nội dung xoay quanh một nhóm người rơi vào cõi tạm giữa sự sống và cái chết, bị truy đuổi bởi những sinh vật siêu nhiên có quyền phán xét sinh – tử.

3 diễn viên chính gồm Byun Yo-han (Mr. Sunshine, Uncle Samsik), Bang Hyo-rin (Aema) và Yang Se-jong (Doona, Low Life). Phần lớn thời lượng phim là những màn rượt đuổi kịch tính qua các khu trung tâm Seoul như Anguk và Gwanghwamun, nơi các nhân vật đối đầu với “thần chết” được tạo hình bằng AI.

Những sinh vật này được mô tả vừa chân thật đến rợn người, vừa có lúc vụng về, thiếu tự nhiên, nhưng bộ phim vẫn giữ nhịp nhanh với những cảnh cháy nổ, truy đuổi và hiệu ứng thị giác đủ để cuốn người xem.

Buổi họp báo ra mắt phim hôm thứ Hai mang không khí khác lạ so với những buổi quảng bá thông thường, bởi Run to the West được xem là dấu mốc tiên phong trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Đạo diễn Kang Yun-sung chia sẻ rằng dự án ban đầu chỉ được dự tính là một phim ngắn 5–10 phút, do Tập đoàn KT đề xuất thực hiện. “Khi đó tôi nhớ đến kịch bản Mobius mà mình viết cách đây hơn 25 năm, trước khi chính thức ra mắt. Tôi quyết định phát triển lại câu chuyện này thành một phim điện ảnh hoàn chỉnh và cùng KT bắt đầu quá trình sản xuất”, ông nói.

Trong quá trình làm phim, công nghệ AI phát triển nhanh đến mức chính đạo diễn cũng phải thay đổi cách nhìn. “Khi mới tiền kỳ, chúng tôi thử dùng AI cho phần dựng hình sơ bộ, nhưng chất lượng chưa đạt. Tuy nhiên, càng quay và dựng, công nghệ càng cải tiến mỗi ngày. Mỗi tuần lại có kỹ thuật mới xuất hiện, khiến chúng tôi phải chạy theo để bắt kịp”, ông kể.

Theo Kang, AI không phải mối đe dọa mà là “một công cụ hỗ trợ sáng tạo, giúp tăng hiệu quả và truyền cảm hứng cho ngành điện ảnh và truyền hình".

Diễn viên và AI cùng chia sẻ màn ảnh

Không chỉ dừng lại ở kỹ xảo, bộ phim còn thử nghiệm táo bạo khi tạo ra một nhân vật con người hoàn toàn bằng AI, bên cạnh 16 sinh vật kỹ thuật số khác. Chi tiết này khiến giới điện ảnh đặc biệt quan tâm, bởi nó mở ra câu hỏi lớn về ranh giới giữa công nghệ và con người – liệu trong tương lai, trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “diễn viên” thực thụ trên màn ảnh?

Một trong những nhân vật kỹ thuật số trong phim
Một trong những nhân vật kỹ thuật số trong phim

Tuy nhiên, diễn viên Byun Yo-han khẳng định rằng AI không thể thay thế trí tưởng tượng và cảm xúc con người. "Trong quá trình quay, tôi luôn tự hỏi AI có thể tiến xa đến đâu. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng nếu không có trí tưởng tượng của đạo diễn, diễn viên và ê-kíp, AI không thể tồn tại", anh nói.

Byun cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Ngành điện ảnh hiện nay là cuộc đua của thời gian và vốn đầu tư. Dự án này giúp tôi cảm nhận rõ điều đó, rằng công nghệ có thể rút ngắn quy trình, nhưng linh hồn của bộ phim vẫn phải đến từ con người”.

Với Run to the West, Hàn Quốc không chỉ mở ra cánh cửa mới cho điện ảnh trong kỷ nguyên số, mà còn gợi ra câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo của con người và sức mạnh của trí tuệ nhân tạo – nơi mà cảm xúc, công nghệ và nghệ thuật giao thoa để tạo nên một “cuộc chạy đua về phía Tây” đầy táo bạo của điện ảnh Hàn Quốc.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI