Phật thủ, bưởi các loại về chợ nhiều, vẫn loạn giá

08/02/2021 - 12:37

PNO - Ngoài ngũ quả (mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, thơm), trái phật thủ và các loại bưởi diễn, bưởi da xanh, cam canh...hiện về chợ rất nhiều, mỗi nơi bán mỗi giá.

 

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trái phật thủ năm nay rẻ hơn khoảng 50.000 -100.000 đồng/trái.
So với cùng kỳ năm ngoái, giá trái phật thủ năm nay rẻ hơn khoảng 50.000 -100.000 đồng/trái

Theo các tiểu thương, so với cùng kỳ năm ngoái, trái phật thủ cung ứng cho thị trường tết năm nay không đẹp bằng, phần lớn là trái nhỏ, da sần nên giá bán ra cũng rẻ hơn, từ 50.000 - 100.000 đồng/trái. Tuy nhiên, phật thủ trái nhỏ ít khách chuộng nên bán chậm. Số lượng trái phật thủ to không nhiều, giá bán từ 150.000 - 350.000 đồng/trái.

Chị Nhị - chuyên bán trái cây hơn 20 năm nay tại cửa hàng trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết, năm nay dù lượng phật thủ về ít nhưng rút kinh nghiệm năm trước tồn nhiều hàng phải bán tháo giờ cuối, năm nay chị bán giá phật thủ “mềm” hơn năm trước từ 50.000 - 100.000 đồng/trái. Như, phật thủ trái lớn thay vì bán 400.000 - 450.000 đồng/trái, hiện chỉ 300.000 - 350.000 đồng/trái.

Tuy nhiên, chị Nhị cho biết chỉ giữ mức giá trên đến khoảng 27 Âm lịch, còn sát ngày 30 tết, hàng mới vào dự báo giá sẽ tăng cao, phật thủ trái lớn giá bán lẻ phải tăng lên 450.000 - 550.000 đồng/trái.

Một phần hàng cận tết nhập giá cao hơn, phần do giá cước vận chuyển từ 350.000 đồng/thùng hàng giờ đã tăng lên gần 1 triệu đồng/thùng (chứa khoảng 25 trái phật thủ lớn hoặc 80 trái phật thủ nhỏ) và giá cước sẽ còn tăng vào cận tết nên đẩy giá bán tăng cao.

Cận 30 âm lịch, giá trái phật thủ loại to đẹp dự báo sẽ lên đến 450.000 - 500.000 đồng/trái.
Cận 30 Âm lịch, giá trái phật thủ loại to đẹp dự báo sẽ lên đến 450.000 - 550.000 đồng/trái

Tại chợ Nguyễn Văn Trỗi, Bà Chiểu, Tân Sơn Nhất, Gò Vấp, Căn cứ 26A... (TPHCM), các sạp, điểm bán phật thủ, bưởi da xanh, bưởi diễn bán giá khác nhau. Cùng chủng loại hàng nhưng nhiều nơi bán chênh nhau đến 50.000 - 100.000 đồng/trái phật thủ và 20.000 - 30.000 đồng/kg bưởi da xanh.

Bưởi diễn bán theo trái, có nơi bán 30.000 - 40.000 đồng/trái, nơi bán 50.000 - 60.000 đồng/trái... Hàng còn cuống lá có giá bán cao hơn khoảng 10.000 - 15.000 đồng/trái so với hàng mất cuống.

Theo đó, bưởi da xanh dao động từ 30.000 - 70.000 đồng/kg. Người bán giải thích giá tùy hàng trái to, nhỏ, đẹp, xấu...; có nơi giải thích “bưởi Tân Triều, Đồng Nai vỏ mỏng, ruột hồng, nặng trái, còn cuống lá, ăn ngọt nên giá cao”, nhưng nơi lại khẳng định “đúng bưởi da xanh Bến Tre mới ngon”...

Thế nhưng, nhiều khách có kinh nghiệm mua bưởi da xanh chấp nhận giá cao một chút nhưng chọn trái tròn đẹp, còn cuống lá xanh, da mướt, bưng nặng trái để chưng đẹp. Bưởi cũ, rụng cuống lá, da héo..., tiểu thương bán xổ 20.000 - 30.000 đồng/kg, chủ yếu khách mua ăn.

Bưởi da xanh có cuống lá mỗi nơi bán mỗi giá, 30.000 - 70.000 đồng/kg.
Bưởi da xanh có cuống lá mỗi nơi bán mỗi giá, từ 30.000 - 70.000 đồng/kg

 

Bưởi da xanh còn cuống lá xanh mướt, nặng tròn trái bán chạy.
Bưởi da xanh còn cuống lá xanh mướt, nặng tròn bán chạy

Ngoài ra, năm nay có một số ít điểm bán thêm bưởi kỳ đà (trái trên 3kg) nhưng khách mua về chưng tết không nhiều vì nhìn thô, không đẹp trái.

Theo đó, giá loại bưởi này càng cận tết càng “rớt giá” dần và giá bán rẻ hơn năm trước, khoảng 80.000 - 100.000 đồng/kg. Chị Nhị cho biết chỉ nhập vào lượng ít bưởi kỳ đà bán cho đa dạng nhưng năm nay bán chậm, loại bưởi hồng tiến vua thì không về hàng vì phần lớn khách không chuộng do mã đẹp nhưng ăn không ngon bằng và cũng không có mùi thơm như bưởi kỳ đà.

Một số khách thích mùi thơm của bưởi kỳ đà nhưng loại bưởi này vẫn chậm chạy hàng do trái to, thô.
Một số khách thích mùi thơm của bưởi kỳ đà nhưng loại bưởi này vẫn bán chậm do trái to, thô

Các loại trái cây chưng mâm ngũ quả, như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, thơm... thì giá hiện tăng hơn khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg so với tuần trước, dao động từ 25.000 - 45.000 đồng/kg. Riêng dưa hấu giá khá ổn định, 15.000 đồng/kg loại có hạt và 25.000 đồng/kg loại không hạt. Giá bán giữa các điểm bán chỉ chênh nhau khoảng 5.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, hầu hết tiểu thương cho biết trong một vài ngày nữa, giá trái cây các loại sẽ tăng cao ít nhất thêm 30% - 50% so với thời điểm này. Lý do, cận tết, các vựa chành, xe ngưng nhập hàng; năm nào cũng vậy, còn hàng ít nên sẽ “sốt giá”.

Vì vậy, năm nay, nhiều người mua trái cây sớm để chưng tết, một phần sợ giá cận 30 Âm lịch tăng cao, phần sợ không còn hàng đẹp; hơn nữa các loại trái cây dù mua sớm nhưng chưng được khá lâu, không sợ hư.

Các loại trái cây trưng Tết về hàng nhiều nhưng giá vẫn tăng mỗi ngày.
Các loại trái cây chưng Tết về hàng nhiều nhưng giá vẫn tăng mỗi ngày.

Tổng lượng hàng về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức hiện vẫn tăng dần qua các ngày, từ 4.834 tấn đêm 6/2 lên 5.593 tấn đêm 7/2 (tăng 759 tấn/đêm, tương đương 15,7%).

Trong đó, trái cây từ 2.508 tấn/đêm tăng lên 2.647 tấn/đêm (tăng 139 tấn/đêm, tương đương 5,5%). Giá cả các mặt hàng trái cây ổn định, bưởi da xanh, bưởi năm roi chỉ 20.000 đồng/kg; chỉ riêng bưởi da xanh cành (còn cuống, lá) tăng từ 35.000 đồng/kg lên 45.000 đồng/kg.

Đặc biệt, giá xoài cát Hòa Lộc khá mềm, chỉ 65.000 đồng/kg, thanh long 20.000 đồng/kg, mãng cầu tròn 55.000 đồng/kg, quýt đường 35.000 đồng/kg, dưa hấu dài đỏ 9.000 đồng/kg, dưa hấu sọc 12.000 đồng/kg...

Tại các chợ lẻ, tiểu thương đang bán giá lẻ cao hơn từ 50 - 80% (tùy loại) so với giá sỉ. Dự báo, sát ngày 30 Âm lịch, mức chênh lệch giữa giá sỉ - lẻ có thể lên đến 100%.

Xoài cát Hòa Lộc hiện có giá mềm, rẻ hơn 50% so với thời điểm sốt giá vào tháng trước.
Xoài cát Hòa Lộc hiện có giá mềm, rẻ hơn 50% so với thời điểm sốt giá vào tháng trước


Nguyễn Cẩm

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI