Phát huy vai trò tiềm năng của nữ trí thức

28/08/2014 - 06:00

PNO - PNO - Hội PN Q.Tân Bình tổ chức tọa đàm phát huy vai trò của nữ trí thức, Hội PN H.Bình Chánh cho ra mắt CLB Nữ trí thức tình nguyện.

Hội PN Q.Tân Bình hiến kế thu hút nữ trí thức tham gia sinh hoạt Hội

Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Hội phụ nữ ngày càng vững mạnh và khơi dậy tiềm năng của giới phụ nữ trí thức ở các lĩnh vực, ngày 27/8, Hội LHPN quận tổ chức tọa đàm Giải pháp phát huy vai trò trí thức tại địa bàn dân cư năm 2014 với sự tham gia của 70 dì, chị là thường trực Hội phụ nữ 15 phường; đại diện nữ trí thức trên địa bàn quận.

Phat huy vai tro tiem nang cua nu tri thuc

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận, trao đổi những khó khăn, thuận lợi trong công tác vận động, tập hợp lực lượng nữ trí thức trên địa bàn dân cư tham gia sinh hoạt Hội; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các tổ tư vấn cộng đồng tại chi, tổ hội.

Một số giải pháp nhằm thu hút, tập hợp nữ trí thức cũng được nêu ra như: vận động con em của nữ cán bộ hưu trí, nữ đảng viên cùng tham gia phong trào Hội; xác định vai trò cụ thể của từng thành phần trí thức từ đó đưa ra nội dung sinh hoạt phù hợp, thiết thực; thành lập các CLB mang tính “phục vụ” cho người dân do đối tượng nữ trí thức “làm chủ” tùy vào chuyên môn của mỗi người... nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn về bình đẳng giới, kiến thức chăm sóc gia đình… cho các tầng lớp phụ nữ tại cộng đồng dân cư.

Hội PN huyện Bình Chánh ra mắt CLB Nữ trí thức tình nguyện

Nhằm tạo điều kiện huy động, phát huy tiềm năng, tính tình nguyện của lực lượng nữ trí thức tham gia hỗ trợ hoạt động Hội, ngày 26/8 Hội LHPN H. Bình Chánh đã tổ chức ra mắt CLB Nữ trí thức tình nguyện.

Phat huy vai tro tiem nang cua nu tri thuc

Huyện hội Bình Chánh kỳ vọng CLB này sẽ góp phần đẩy mạnh thực hiện 2 đề án của Chính phủ về việc “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH” và “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; đồng thời thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2014 “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, phát huy tiềm năng của phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao kiến thức xây dựng gia đình, kiến thức đời sống xã hội cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Hiện tại, CLB Nữ trí thức tình nguyện có 20 thành viên là nữ cán bộ hưu trí từng giữ các chức vụ chủ chốt của huyện, xã/thị trấn và các chị cán bộ công chức đương nhiệm. Trong đó có 7 thạc sĩ, 2 thẩm phán, 2 bác sĩ, 9 cử nhân các ngành chuyên môn. Ban thường vụ Huyện hội đã chỉ định ban chủ nhiệm lâm thời gồm 7 thành viên.

Trong buổi lễ, sau khi ra mắt CLB, Ban chủ nhiệm và các thành viên đã tiến hành sinh hoạt phiên đầu tiên với các nội dung: thông qua quy chế hoạt động, phân công trong Ban chủ nhiệm, thảo luận nội dung chương trình hoạt động của CLB từ nay đến cuối năm 2014.

Việt Phương - Đình Thắng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI