Phát hiện hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn

18/06/2025 - 11:44

PNO - Tại buổi họp cung cấp thông tin định kỳ quý II/2025 của Sở Công Thương TPHCM, ông Nguyễn Quang Huy - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM - cho biết, sau 1 tháng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng lậu (từ 15/5 đến 15/6/2025), đơn vị đã kiểm tra và xử lý 137 vụ vi phạm.

Theo ông, dù số lượng vụ việc giảm hơn 68% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng tính chất vi phạm lại nghiêm trọng và tinh vi hơn, chủ yếu liên quan đến các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy lên đến 2,21 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 (từ 15/12/2024 đến 14/6/2025), lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra 533 vụ, phát hiện và xử lý 526 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 20 tỉ đồng. Đặc biệt, 4 vụ có dấu hiệu hình sự đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM
Ông Nguyễn Quang Huy - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM

Ông Huy nhấn mạnh: Dù số vụ việc có giảm, nhưng điều đáng lo ngại là vi phạm ngày càng khó nhận diện, núp bóng dưới các hình thức kinh doanh mới và chủ yếu nhắm đến nhóm hàng hóa có nguy cơ cao với sức khỏe cộng đồng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm làm đẹp, táo đỏ sấy khô...

Lực lượng quản lý thị trường TPHCM kiểm tra, thu giữ táo đỏ không rõ nguồn gốc
Lực lượng quản lý thị trường TPHCM kiểm tra, thu giữ táo đỏ không rõ nguồn gốc

Một số vụ điển hình được nêu ra gồm: Tại phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), phát hiện hơn 4.300 đơn vị thực phẩm đóng gói sẵn như vịt quay chay, gân bò chay… không rõ nguồn gốc, không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng. Tại phường An Lạc (quận Bình Tân), một công ty kinh doanh thực phẩm bị phát hiện lưu trữ 2.000kg táo đỏ sấy khô không có nhãn mác, thông tin sản xuất.

Ngoài ra, ông Huy cũng chia những thách thức mà lực lượng quản lý thị trường đang đối mặt trong quá trình triển khai chống hàng giả như: TPHCM có địa bàn rộng, mô hình kinh doanh phức tạp, nhiều chợ đầu mối, trung tâm thương mại, nhà thuốc và nền tảng bán hàng trực tuyến, khiến công tác kiểm soát gặp khó khăn, nhất là với các mô hình ẩn danh, không để lại dấu vết giao dịch.

Bên cạnh đó, một bộ phận người tiêu dùng vẫn xem nhẹ rủi ro, chuộng hàng giá rẻ dù không rõ nguồn gốc, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái tồn tại. Đặc biệt, hình thức, bao bì và nhãn mác của hàng giả rất dễ gây nhầm lẫn với hàng thật, buộc lực lượng chức năng phải đầu tư thêm thiết bị kiểm định và phối hợp chặt chẽ với chủ sở hữu nhãn hiệu… Trong khi đó, một số hộ kinh doanh cố tình né tránh, không hợp tác khi bị kiểm tra, gây khó khăn trong quá trình xác minh và xử lý.

Ông Huy đề xuất, để tăng cường hiệu quả kiểm soát và xử lý vi phạm, cần sửa đổi Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016 và các văn bản liên quan cho phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại số bùng nổ. Tổ chức đào tạo chuyên sâu cho cán bộ về kỹ năng nhận diện hành vi gian lận trên mạng xã hội, thương mại điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về nguồn gốc hàng hóa, đối tượng vi phạm, nhãn hiệu thật - giả để xử lý nhanh và chính xác hơn. Đồng thời, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data trong phân tích, phát hiện dấu hiệu rao bán hàng giả, hàng cấm trên không gian mạng, từ đó đưa ra cảnh báo sớm và kiểm tra có trọng tâm…

Tiểu thương đóng sạp xuất phát từ nhiều nguyên nhân

Liên quan đến thông tin nhiều tiểu thương đóng sạp trong thời gian lực lượng chức năng triển khai cao điểm kiểm tra hàng hóa tại các chợ, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho rằng, hiện tượng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân chứ không đơn thuần là để “né” kiểm tra.

Theo ông Phương, một trong những lý do chính là do các quy định mới liên quan đến thuế vừa được áp dụng. Nhiều hộ kinh doanh nhỏ cần thêm thời gian để thích nghi và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Bên cạnh đó, sức mua suy giảm cũng khiến không ít tiểu thương phải tạm đóng sạp để giảm chi phí vận hành.

“Tình trạng tiểu thương đóng sạp rõ ràng là bất thường, và chắc chắn gây ra ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tại chợ truyền thống. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế là các chợ chủ yếu phục vụ nhóm kinh doanh nhỏ lẻ, còn các doanh nghiệp lớn hiện nay đều có nhà cung cấp riêng theo hợp đồng cam kết, nên không bị tác động đáng kể”, ông Phương nói.

Ông Phương cho rằng, điều cần quan tâm hơn là các kho hàng lớn, các điểm tập kết nguồn hàng - đặc biệt là các đầu mối nhập khẩu từ biên giới, hay nơi tập trung nguyên liệu phục vụ sản xuất - nếu không đảm bảo điều kiện pháp lý và an toàn thì đây mới là vấn đề căn cơ, phức tạp hơn cả việc kiểm soát tại chợ lẻ.


Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI