Phát hiện dây buộc tóc trong "vùng kín" bé 4 tuổi

13/11/2020 - 15:05

PNO - Khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện bé 4 tuổi ra dịch âm đạo có mùi do dây buộc tóc.

 

Các bác sĩ chuyên sâu đã thăm khám cho bé 4 tuổi ra dịch âm đạo có mùi và phát hiện 1 dây chun buộc tóc.
Các bác sĩ đã thăm khám cho bé 4 tuổi ra dịch âm đạo có mùi và phát hiện 1 dây buộc tóc.

Chiều 13/11, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thanh, Phó khoa Khám chuyên sâu Sản phụ khoa & Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết mới tiếp nhận bé gái 4 tuổi nhập viện trong tình trạng âm đạo ra dịch có mùi.

Trước đó, gia đình đưa bé đi khám tại bệnh viện khác nhưng sau 3 tháng vẫn không hết bệnh. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thăm khám cho bé và phát hiện có dị vật trong âm đạo là 1 dây buộc tóc.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ từ 3 tuổi trở lên bắt đầu tò mò về cơ thể của mình cũng như thế giới xung quanh. Do đó, hãy dành thời gian chăm sóc và giải đáp những thắc mắc rất đơn giản của con về giáo dục giới tính.

Tùy theo từng độ tuổi của trẻ mà cha mẹ có thể tìm tài liệu nói chuyện với con cho phù hợp. Đặc biệt, đưa ra những ví dụ nguy hiểm khi trẻ đưa những vật lạ vào "vùng kín". Như vậy, trẻ sẽ hiểu biết và không còn tò mò, tránh được các tai nạn trong sinh hoạt.

An Bình

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI