Ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

06/07/2021 - 11:57

PNO - Tại kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) ông Võ Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ngày 6-7, tại kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. 

Ông Võ Văn Minh (49 tuổi) có trình độ kỹ sư điện, cử nhân chính trị và thạc sĩ kinh tế. Trước khi được bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông Minh từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Bình Dương.  

Ông Võ Văn Minh-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
Ông Võ Văn Minh được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ông Minh xuất thân là một cán bộ đoàn, làm cán bộ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Từ năm 2008 - 2012 làm Bí thư tỉnh đoàn. Từ năm 2012 đến 2013, ông giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An. Tháng 8/2013, ông Minh được phân công làm trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy. Tháng 4/2014, ông Minh làm Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Từ tháng 7/2015 đến 2019, ông Minh là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một. Tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX vào tháng 4/2019, ông Minh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Tại kì họp
Nhiều lãnh đạo chủ chốt được bầu trong kì họp đầu tiên của HĐND tỉnh Bình Dương

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương đã báo cáo kết quả bầu cử, trao giấy chứng nhận đại biểu cho các đại biểu được xác nhận tư cách HĐND tỉnh. Đã có trên 1,7 triệu cử tri (chiếm hơn 99%) đi bầu cử. Trong tổng số 70 đại biểu HĐND tỉnh thì có 69 đại biểu tham dự kỳ họp ( một đại biểu vắng do đang ở trong khu phong tỏa vì dịch bệnh).

Phạm Diện

 

 
TIN MỚI