Ông Nguyễn Thanh Hóa đã làm gì để bao che cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ

20/07/2018 - 11:20

PNO - Nhiều lần ông Hóa đã phớt lờ những báo cáo của cấp dưới về game bài RikVip/TipClub có dấu hiệu đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đổi lại, theo như Nguyễn Văn Dương khai tại CQĐT, ông Hóa đã nhận được số tiền trên 20 tỷ đồng.

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác đã ghi rõ vai trò của ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng cục C50 - Bộ Công an) trong việc bao che cho đường dây đánh bạc online ngàn tỷ hoạt động

Cụ thể, vào giữa năm 2011, ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) đã chỉ đạo ông Hóa lập tờ trình xin chủ trương thành lập công ty bình phong. Sau đó, ông Vĩnh đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương, một trong hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc đến gặp ông Hóa, từ đó thống nhất việc để Dương giúp Cục C50 thành lập công ty.

Ong Nguyen Thanh Hoa da lam gi de bao che cho duong day danh bac nghin ty
Hai bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã phối hợp để bao che cho đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Ngày 30/9/2011, Dương thành lập công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) và làm Chủ tịch HĐTV. Qua quá trình vận hành cổng game Rikvip, một cán bộ của Phòng chống tội phạm mạng máy tính (Cục C50) phát hiện game bài RikVip có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc nên đã báo cáo trưởng phòng.

Vị trưởng Phòng 2 sau đó có đề xuất ông Hóa giao cho Phòng mình tổ chức xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng ông Hóa không đồng ý đề xuất với lý do CNC vận hành game bài RikVip là không vi phạm pháp luật và sẽ báo cáo lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo Bộ để CNC được hoạt động thí điểm, phục vụ công tác nghiệp vụ. Do vậy, Phòng 2 đã không thể tổ chức xác minh.

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng 2 phát hiện CNC đổi tên game bài RikVip sang Tipclub và có nhiều hoạt động cờ bạc phức tạp. Vị lãnh đạo phòng này đã báo cáo trực tiếp với ông Hóa nhưng ông này vẫn chỉ đạo không được xác minh. Tiếp đó, các lãnh đạo khác của Cục C50 cũng biết việc CNC đang kinh doanh game bài, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đề xuất Cục trưởng xử lý. Trước các ý kiến này, ông Hóa vẫn giữ quan điểm của mình và không đồng ý xử lý, cho rằng đây không phải là đánh bạc, là tội phạm.

Ông Nguyễn Thanh Hóa đã nhận được lợi ích gì để có những hành động bao che trên? Theo lời khai của "ông trùm" Nguyễn Văn Dương tại CQĐT, đối tượng này đã từng chi cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên cho đến nay, ông Hóa không thừa nhận số tiền này mà cho rằng Dương chỉ hỗ trợ cho tập thể C50 tổng số tiền là 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD. Trước đó, Dương còn khai đã đưa cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD. 

Theo kết luận điều tra nói trên, mục đích thành lập công ty CNC của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là để tạo “Nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng là một nhiệm vụ chiến lược của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao”. Tuy nhiên, qua điều tra cho thấy, trong hơn 2 năm hoạt động thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng, không có một khoản tiền nào từ nguồn thu này đầu tư cho "Hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng".

Trong kết luận cũng nêu rõ, "Việc Nguyễn Văn Dương khai cho Nguyễn Thanh Hóa số tiền 22 tỷ đồng là có cơ sở, nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý ở giai đoạn 2".

Tuy nhiên, qua các hành vi nói trên của ông Hóa, cũng đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Hóa theo Khoản 2, Điều 356-Bộ Luật hình sự năm 2015, đồng phạm với bị can Phan Văn Vĩnh với vai trò thực hành.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI