Cô gái trẻ đầy nhiệt huyết
Trong mắt bà con buôn Akǒ Dhông (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cái tên H Zu Ni Niê (SN 1994) đã trở nên thân thuộc và gần gũi. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng chị đã sớm trở thành “thủ lĩnh” của buôn làng, góp phần thắp lửa và lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc Ê Đê đến cộng đồng.
 |
Với chị H Zu Ni Niê, văn hóa truyền thống không chỉ là niềm tự hào mà còn là tài sản vô giá của bà con trong buôn |
Buôn Akǒ Dhông từ lâu được mệnh danh là một trong những buôn làng giàu đẹp nhất Đắk Lắk. Chính vì vậy, chị H Zu Ni Niê sớm ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương. Mỗi lần đón khách đến tham quan, trải nghiệm, chị càng thấm thía rằng văn hóa truyền thống không chỉ là niềm tự hào mà còn là tài sản vô giá của bà con trong buôn.
Khi buôn Akǒ Dhông được công nhận là buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh, chị đã tham gia Ban quản lý du lịch cộng đồng buôn. Từ đó, chị trở thành “hướng dẫn viên” không chuyên, sẵn sàng giới thiệu cho du khách về ngôi nhà dài, không gian cồng chiêng, các nghề truyền thống, ẩm thực dân dã của đồng bào Ê Đê.
 |
Chị H Zu Ni Niê luôn nỗ lực lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc đến cộng đồng - Ảnh: H.Z. |
Không dừng lại ở đó, chị còn vận động thanh niên và bà con thường xuyên dọn vệ sinh các tuyến đường, tạo không gian xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, tham gia các lớp học bồi dưỡng kiến thức phát triển du lịch cộng đồng do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Từ năm 2022, trên cương vị Bí thư Chi đoàn, chị H Zu Ni Niê tích cực đưa hình ảnh Akǒ Dhông ra ngoài tỉnh thông qua việc tham gia ngày hội kết nối du lịch, tập huấn làm du lịch cộng đồng ở các tỉnh miền Bắc, quảng bá văn hóa, du lịch tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột... Chị tâm niệm: “Phát triển văn hóa du lịch có ảnh hưởng lớn đến phát triển cộng đồng, vừa mang lại giá trị kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, góp phần gìn giữ bản sắc truyền thống của dân tộc”.
Nỗ lực gìn giữ bản sắc buôn Akǒ Dhông
Đầu năm 2025, chị H’ Zu Ni Niê được chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ buôn Akǒ Dhông. Trên cương vị mới, chị càng nỗ lực phát huy vai trò của thế hệ trẻ, khát vọng xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp. Theo đó, chị đã tận dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok để quảng bá hình ảnh của buôn làng. Những thước phim do chị thực hiện về cảnh quan buôn, các địa điểm ẩm thực, du lịch… đã giúp lan tỏa bản sắc Ê Đê đến đông đảo du khách. Cũng thông qua mạng xã hội, chị luôn sẵn sàng tư vấn cho du khách thập phương những trải nghiệm đáng nhớ khi đến với buôn Akǒ Dhông.
 |
Chị H Zu Ni Niê tham gia chương trình "Áo ấm cho em" tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: H.Z. |
Bên cạnh đó, chị cùng lãnh đạo buôn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tích cực giữ gìn và phát huy các nghề truyền thống của dân tộc Ê Đê như dệt thổ cẩm, ủ rượu cần. Nhờ vậy, đến nay trong buôn vẫn còn 4 gia đình duy trì nghề dệt thổ cẩm, và hầu hết các hộ đều gìn giữ được nghề ủ rượu cần. Trong đó, có 4-5 hộ sản xuất rượu cần thường xuyên để phục vụ kinh doanh, góp phần tạo sinh kế cho gia đình và quảng bá đặc sản buôn làng đến du khách.
Chị H Zu Ni Niê khẳng định: “Để làm du lịch hiệu quả, phải gắn với bản sắc văn hóa truyền thống, bởi đó chính là điểm nhấn thu hút du khách và tạo nên thương hiệu riêng cho buôn. Thời gian qua, du khách tìm đến Akǒ Dhông chính vì những nét văn hóa độc đáo của người dân và vùng đất này. Vì vậy, bà con cần tiếp tục phát huy giá trị truyền thống bằng nhiều hình thức”.
Một điểm đặc biệt ở Akǒ Dhông là nhiều năm nay, người dân nơi đây vẫn duy trì được tiếng nói, chữ viết Ê Đê, đây điều hiếm thấy ở nhiều buôn làng khác. Chị H Zu Ni Niê cho rằng, ngôn ngữ chính là “cái hồn” của dân tộc. Vì vậy, chị dự định, cuối năm 2025, thông qua mạng xã hội sẽ tổ chức một kênh dạy tiếng Ê Đê để bất cứ ai có nhu cầu cũng có thể tiếp cận và học tập.
Để chuẩn bị cho việc thành lập kênh dạy tiếng Ê Đê, thời gian qua, chị đã tích cực tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Ê Đê tại Trường Đại học Tây Nguyên để tham khảo cách truyền dạy của các thầy cô nhằm tự lập giáo án của riêng mình và áp dụng vào kênh dạy học sau này.
 |
Nữ Bí thư Chi bộ buôn Akǒ Dhông khẳng định, để làm du lịch hiệu quả phải gắn với bản sắc văn hóa truyền thống |
Ngoài công tác của buôn làng, chị còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên Ê Đê Tây Nguyên với hơn 50 thành viên. Câu lạc bộ được thành lập từ tháng 10/2024, nhằm giúp các thành viên học hỏi lẫn nhau, đồng thời thực hiện các dự án thiện nguyện như "Áo ấm cho em", "Trung thu cho em". Trên cơ sở này, chị cũng dự định mở lớp truyền dạy cồng chiêng nhằm góp phần giúp cho tiếng chiêng Ê Đê vang xa, lan tỏa đến nhiều thế hệ.
Với những nỗ lực nói trên, chị H Zu Ni Niê đã được tuyên dương là gương thanh niên sống đẹp (năm 2023); được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền (năm 2025). Chị cũng là Đảng viên liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai năm 2023 và 2024.
Với sự năng nổ, trách nhiệm và tình yêu văn hóa cháy bỏng, chị H Zu Ni Niê được kỳ vọng sẽ tiếp tục là “ngọn lửa” để buôn Akǒ Dhông gìn giữ trọn vẹn bản sắc, đồng thời khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa, du lịch cộng đồng hấp dẫn của tỉnh Đắk Lắk.
Toàn buôn Akǒ Dhông có tổng diện tích 62,3ha, hơn 400 hộ, với hơn 1.400 nhân khẩu. Hiện, buôn vẫn còn hơn 30 ngôi nhà dài Ê Đê – được xem như báu vật của cộng đồng. Chi bộ Buôn hiện có 41 Đảng viên chính thức và 1 Đảng viên dự bị (trong đó Đảng viên người Ê Đê 15 người, 1 người M’Nông, còn lại là người Kinh). |
Văn Nguyên