Nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa một trung tâm y tế ở Sóc Trăng

17/07/2021 - 13:09

PNO - Ngày 17/7, ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng quyết định phong tỏa Trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên sau khi phát hiện một nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2.

Thời gian phòng tỏa dự kiến kéo dài 14 ngày.

Trước đó, huyện Mỹ Xuyên ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là chị H.T.Y.E. (30 tuổi), điều dưỡng Khoa Hồi sức - Cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên.

Theo điều tra dịch tễ, vào sáng 14/7, chị E. cùng một đồng nghiệp giúp người nhà của bệnh nhân tên C. đẩy băng ca ra xe cứu thương. Lúc này, 2 nhân viên y tế đeo khẩu trang. Sau đó, bệnh nhân C. được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi phát hiện một nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2, ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng quyết định phong tỏa Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên. Ảnh: CTV.
Sau khi phát hiện một nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2, ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng quyết định phong tỏa Trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên - Ảnh: CTV

Tại đây, bác sĩ khai thác dịch tễ, phát hiện bệnh nhân có con trai từ TPHCM trở về nên yêu cầu cách ly điều trị theo quy trình phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 15/7, bà C. được test nhanh kháng nguyên và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 16/7, ngành y tế tỉnh Sóc Trăng xác định bà C. và con trai đều mắc COVID-19.

Hiện tại, Trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên ngưng tiếp nhận khám và điều trị bệnh nội trú để tập trung điều trị cho những bệnh nhân trong khu vực phong tỏa.

Tỉnh đang điều trị cách ly cho 35 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, những trường hợp này đều có dịch tễ liên quan đến TPHCM.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng quyết định sẽ áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg toàn tỉnh trong thời gian 15 ngày, kể từ 0g ngày 18/7.

An Khương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI