Nữ diễn viên Lệ Hằng có thể đối mặt hình phạt nào?

24/04/2023 - 11:37

PNO - Nữ diễn viên Lệ Hằng vừa bị Công an quận Đống Đa (Hà Nội) khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma tuý trên phố Khâm Thiên.

Thông tin nữ diễn viên Lệ Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) khởi tố bị can về tội Mua bán trái phép chất ma tuý đang thu hút được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận.

Bùi Thị Lệ Hằng (sinh năm 1975, quê Tuyên Quang), từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Xin hãy tin em, Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng... Lệ Hằng gây ấn tượng với khán giả truyền hình bởi lối diễn xuất tự nhiên và đầy cá tính.

Đến năm 2012, nữ diễn viên này bất ngờ tuyên bố giải nghệ, để lại rất nhiều luyến tiếc cho người hâm mộ.

Nữ diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma tuý
Nữ diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma tuý

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ, luật sư Đăng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, Lệ Hằng bị phát hiện, bắt giữ vì ma bán trái phép 0,696 gam ma tuý tổng hợp. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mua số ma tuý trên với giá 500 ngàn đồng để bán lại cho khách nhằm kiếm lời.

Căn cứ vào diễn biến vụ án, hành vi của Lệ Hằng nhiều khả năng sẽ bị xử lý theo khoản 1, điều 251 Bộ luật hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Khung hình phạt mà nữ diễn viên này có thể phải đối mặt từ 2-7 năm tù.

Ở vụ án này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguồn gốc số ma túy trên được Lệ Hằng mua của ai để tiếp tục điều tra, xem xét xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Trong trường hợp, quá trình mở rộng điều tra, công an làm rõ ngoài lần phạm tội này, bị can còn nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì sẽ xem xét chuyển khung hình phạt cao hơn quy định tại điều 251 Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 20g10’ ngày 10/3, trong quá trình tuần tra, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý trên phố Khâm Thiên. Tang vật công an thu giữ là 0,696 gam ma tuý tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Hằng khai mua số ma tuý trên với giá 500 ngàn đồng để bán lại cho khách, kiếm lời.

Đại Phong

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI