Nối thành công dương vật cho người đàn ông tự cắt lìa

02/08/2018 - 19:21

PNO - Người đàn ông 38 tuổi ở Cần Thơ tự mình cắt đứt lìa dương vật. Người nhà vội đưa đến bệnh viện để nối lại.

Anh L.P.H. (38 tuổi, ở Cần Thơ) tự tay cắt đứt lìa dương vật nhưng không cho biết lý do. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Noi thanh cong duong vat cho nguoi dan ong tu cat lia
Một ca phẫu thuật nối dương vật bị dập nát cho bệnh nhân.

Các bác sĩ khoa Ngoại Niệu phối hợp với bác sĩ vi phẫu khoa Ngoại Chấn thương – Chỉnh hình để khâu nối lại dương vật. 

Hiện phần dương vật đứt lìa sau khi nối lại đã hồng hào, chỉ còn rỉ một ít dịch ở vết khâu.

Các bác sĩ cho biết, tỷ lệ nối thành công dương vật phụ thuộc vào thời gian bệnh nhân nhập viện sớm hay trễ, thời gian vàng để khâu nối là trước 6 tiếng đồng hồ bị cắt rời. Bên cạnh việc nối thông các mạch máu, bác sĩ sẽ nối liền các gân, cơ và dây thần kinh. 

Bước 1: Rửa hết bụi bẩn (nếu có) bằng nước sạch, lau khô.

Bước 2: Dùng gạc hoặc khăn sạch quấn quanh phần dương vật bị đứt lìa, sau đó bỏ vào một chiếc túi nylon, cột chặt miệng túi, tránh thấm nước.

Bước 3: Bảo quản ở nhiệt độ lạnh bằng cách ngâm trong thùng nước đá và vận chuyển cùng bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI