Ninh Kiều phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh ở Cần Thơ

01/08/2025 - 11:56

PNO - Ngày 1/8, Đại hội Đảng bộ phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức, với sự tham gia của khoảng 170 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.300 đảng viên; ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự và chỉ đạo đại hội.

Tại đại hội, phường Ninh Kiều đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn từ năm 2025 - 2030 sẽ phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm vượt chỉ tiêu thành phố giao; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng phấn đấu đến cuối năm 2030 đạt trên 20.800 tỉ đồng (tăng 6.500 tỉ đồng so với đầu nhiệm kỳ); thương mại và dịch vụ đến cuối năm 2030 đạt trên 60.500 tỉ đồng; cơ cấu kinh tế đến năm 2030 tỉ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm thấp hơn 25,61%; thương mại và dịch vụ chiếm cao hơn 74,39%. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hộ kinh doanh đến cuối năm 2030 đạt 11.400 cơ sở (tăng 800 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ).

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu đề ra giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Trung Phạm
Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu đề ra giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Trung Phạm

Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2025 - 2030) duy trì mức giảm 1-1,5%/năm. Tỉ lệ số lao động đã qua đào tạo phấn đấu đến cuối năm 2030 đạt trên 79%; tỉ lệ trẻ em đến trường đúng độ tuổi hàng năm đạt 100% chỉ tiêu và duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia; tỉ lệ người dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 100%; tỉ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đúng quy định đạt 100%. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng đạt chuẩn phường đô thị văn minh…

ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự và chỉ đạo đại hội.
Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bìa phải) phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Trung Phạm

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho rằng, phường Ninh Kiều là trung tâm của TP Cần Thơ; Ninh Kiều cũng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, gắn liền với những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Cần Thơ; hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, khí hậu ôn hòa, mang đậm nét đô thị sinh thái…

Với tầm quan trọng đó, Đại hội lần này không chỉ mang ý nghĩa riêng của một nhiệm kỳ chuyển tiếp, mà còn là sự khởi đầu đầy kỳ vọng cho tư duy lãnh đạo mới, mô hình quản trị mới và khát vọng phát triển mới, với mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thông minh, sinh thái, xứng tầm với vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển.

Phường Ninh Kiều cần xác định quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 sát với thực tiễn của địa phương và phù hợp với bối cảnh TP Cần Thơ đang chuyển mình mạnh mẽ, phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc phường Ninh Kiều - trung tâm của TP Cần Thơ. Ảnh: Trung Phạm
Một góc phường Ninh Kiều - trung tâm của TP Cần Thơ. Ảnh: Trung Phạm

Theo đó, phường cần tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Các dịch vụ được ưu tiên phát triển như logistics, du lịch, y tế, giáo dục, tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, vui chơi giải trí, mua sắm, văn hóa - thể thao.

Trong đó, chú trọng phát triển hạ tầng viễn thông theo hướng trở thành hạ tầng số, phục vụ phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số thương mại điện tử tạo đột phá để phát triển kinh tế…

chỉ định 33 nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường Ninh Kiều khóa mới, trong đó có 11 Ủy viên Ban Thường vụ.
Phường Ninh Kiều có 33 nhân sự tham gia Ban chấp hành khóa mới, trong đó có 11 Ủy viên Ban Thường vụ. Ảnh: Trung Phạm

Tại Đại hội, Thành ủy Cần Thơ đã chỉ định 33 nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường Ninh Kiều khóa mới, trong đó có 11 Ủy viên Ban Thường vụ. Bà Trần Thị Vĩnh Nghi - giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều, nhiệm kỳ 2025-2030; có 2 Phó Bí thư là ông Trần Thanh Bình và ông Phạm Văn Đồng.

Huỳnh Trọng

 
TIN MỚI