Những “nút thắt” chưa được tháo gỡ, khiến dự án cải tạo kênh dài nhất TPHCM chậm tiến độ

12/09/2025 - 11:45

PNO - Theo chủ đầu tư, đến đầu tháng 9/2025, dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là một trong những công trình trọng điểm của TPHCM, với tổng vốn đầu tư hơn 9.030 tỉ đồng. Công trình hướng đến mục tiêu chống ngập, chỉnh trang đô thị và phát triển giao thông thủy cho khu vực rộng tới 14.900ha.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ban Hạ tầng – chủ đầu tư), đến đầu tháng 9/2025, dự án đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Hạng mục kè bờ kênh đạt 86,03% khối lượng, cọc bê tông ly tâm đạt 81,06%, xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất đạt 79,05%. Ngoài ra, hai đợt thông xe kỹ thuật với tổng chiều dài gần 15km đường dọc hai bên kênh đã góp phần giảm áp lực giao thông, tạo diện mạo mới cho nhiều khu vực.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương -
Hạng mục bờ kè Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên mới đạt hơn 86%. Ảnh: Tú Anh

Tuy nhiên, tiến độ dự án đang đối mặt với hai “nút thắt” lớn, đó là thiếu hụt vật liệu và vướng mặt bằng.

Ban Hạ tầng cho biết, công trình cần khoảng 1,4 triệu m3 cát và hơn 755.000 m3 đá các loại. Nhưng do nhiều dự án trọng điểm trên cả nước cùng thi công, nguồn cung hiện rất khan hiếm. Thực tế, vật liệu đã đưa về công trường mới chỉ đạt 16% so với nhu cầu, gây khó khăn lớn cho các hạng mục nền đường và hạ tầng kỹ thuật.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dù đã bước vào giai đoạn thi công, vẫn còn 14 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, thậm chí có hộ dân đã nhận bồi thường nhưng tái lấn chiếm. Hiện, Ban Hạ tầng đã kiến nghị UBND các địa phương đẩy nhanh vận động, xử lý dứt điểm trong tháng 9/2025.

Ngoài ra, dự án còn gặp khó trong việc di dời hạ tầng kỹ thuật và xử lý bãi đổ bùn đất. Nhiều trụ điện, cáp ngầm vẫn nằm trong phạm vi thi công, trong khi 13 bãi đổ bùn đất đã được xác định nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý từ Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, Ban Hạ tầng đề xuất TPHCM xem xét chỉ định khai thác các mỏ đá tại Bình Dương (trước đây), Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Cần Thơ để bổ sung nguồn cung. Đồng thời, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, nhằm giải quyết dứt điểm mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Chủ đầu tư nhấn mạnh, nếu những “nút thắt” này không được tháo gỡ kịp thời, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên sẽ chậm tiến độ, kéo theo áp lực lớn về vốn, và làm giảm hiệu quả đầu tư. Việc hoàn thành đúng kế hoạch đòi hỏi không chỉ nỗ lực từ nhà thầu, mà còn sự phối hợp đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính quyền.

Nguyễn Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI