PNO - Từ góc học tập nhỏ, trường bắn đến sân chơi quốc tế... những người trẻ mang theo khát vọng phấn đấu bền bỉ, để mỗi nỗ lực cá nhân hòa vào hành trình chung của đất nước.
Trở về sau kỳ SEA Games 33, Trịnh Thu Vinh vẫn chưa quên giây phút hồi hộp đến nghẹt thở khi loạt bắn cuối cùng khép lại, bảng điểm hiện lên và tấm Huy chương Vàng (HCV) gọi tên mình. Đó là khoảnh khắc mà mọi áp lực, dồn nén như được bung ra. “Tấm HCV ấy khiến em cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì mình đã góp thêm một chiến thắng cho đoàn thể thao Việt Nam” - cô tâm sự.
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh - Ảnh do nhân vật cung cấp
SEA Games 33 là kỳ đại hội thành công rực rỡ với Trịnh Thu Vinh khi cô giành được 4 HCV, 1 Huy chương Bạc, thiết lập 3 kỷ lục mới, đưa cô trở thành vận động viên xuất sắc nhất đoàn thể thao Việt Nam trong kỳ SEA Games này. Để đi đến những khoảnh khắc vỡ òa ấy, hành trình của cô là chặng đường dài của áp lực, của những lần tự hỏi bản thân liệu mình có đủ vững vàng để tiếp tục.
Bắn súng là môn thể thao khắc nghiệt, nơi ranh giới giữa thành công và thất bại đôi khi chỉ là một phần mười điểm mong manh. Thu Vinh nói, kỹ thuật có thể kiểm soát nhưng kết quả cuối cùng vẫn cần một phần may mắn. Tuy nhiên, để “may mắn” xuất hiện, vận động viên phải đứng vững trước áp lực. Áp lực ấy càng lớn hơn khi Thu Vinh sớm được trao nhiều kỳ vọng. Có những giai đoạn, cô liên tiếp thất bại, không đạt chỉ tiêu huy chương đã đề ra trong 2 kỳ SEA Games 31 và 32. Tại Olympic Paris năm 2024, Trịnh Thu Vinh thi đấu tốt ở nội dung chung kết 10m súng ngắn hơi nữ nhưng vẫn chưa thể đoạt huy chương.
Chính từ những lần ấy, Thu Vinh học cách đối diện với bản thân. Cô luôn mang theo cuốn sổ tay tập luyện không chỉ để ghi chép giáo án hay kỹ thuật mà còn tự nhắc mình khi nào nên tiếp tục, khi nào cần dừng lại. Khi tâm lý bị dồn nén, cô sẵn sàng rời khỏi trường bắn, đợi đến lúc thực sự ổn định mới quay lại. SEA Games 33 đến như một phép thử lớn và cũng là một sự giải tỏa, giúp cô có cảm giác được thi đấu đúng với những gì mình tập luyện. “Chìa khóa để thành công là không bỏ cuộc dù trước đó là thành công hay thất bại” - Thu Vinh nói về hành trình vừa qua.
Chỉ vài ngày sau khi rời đấu trường SEA Games về nước, Trịnh Thu Vinh có thêm niềm vui là được mời làm đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Với Thu Vinh, yêu nước không phải là khái niệm lớn lao. Đó là khoảnh khắc đứng trên trường bắn, nhìn lá cờ Tổ quốc và tự nhủ mình không được phép buông tay.
Viết mục tiêu lên giấy để phấn đấu
Trước mỗi cuộc thi lớn, Nguyễn Mạnh Tuấn luôn nhớ lời mẹ dặn: “Bình tĩnh, quyết tâm, kiên trì, cẩn thận”. Lời nhắc giản dị ấy theo cậu học trò lớp Mười một đến tận Dubai - nơi Mạnh Tuấn giành HCV Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2025.
Nguyễn Mạnh Tuấn - học sinh lớp Mười một - vừa đoạt Huy chương Vàng cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2025 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Thành tích này góp phần làm nên kỳ tích cho đội tuyển Việt Nam: lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ Olympic Hóa học quốc tế được tổ chức trực tiếp, Việt Nam giành trọn vẹn 4 HCV, đồng hạng với những đoàn được xem là “cường quốc” khoa học như Trung Quốc và Mỹ. Trong 4 gương mặt ấy, Nguyễn Mạnh Tuấn là học sinh lớp Mười một duy nhất.
Mạnh Tuấn hiện là học sinh lớp Mười một chuyên hóa, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. 2 năm trước, cậu là thủ khoa đầu vào lớp chuyên hóa của cả Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên. Trước đó nữa, từ bậc THCS, cậu đã liên tục đoạt giải cao ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.
Mạnh Tuấn cho hay, định hướng ban đầu của cậu lại là môn toán và cũng đã có nhiều thành tích trong, ngoài nước. Nhưng đến năm lớp Tám, khi bắt đầu học hóa học bài bản theo chương trình, Tuấn dần bị cuốn hút bởi thế giới các chất, bởi những phản ứng hóa học. Ngay từ lớp Tám, Tuấn đã đoạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi TP Hà Nội môn khoa học tự nhiên. Tiếp đó, cậu giành giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi thành phố môn hóa học năm lớp Chín, thủ khoa kỳ thi vào lớp Mười chuyên hóa, giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi thành phố môn hóa học lớp Mười hai khi đang học lớp Mười. Sang lớp Mười một, Tuấn trở thành thủ khoa kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của TP Hà Nội, giành giải Nhất quốc gia với số điểm cao nhất, và tiếp đó là HCV cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2025.
Mạnh Tuấn nêu kinh nghiệm, khi học hóa, trước hết phải nắm vững lý thuyết, làm kỹ bài tập trong sách giáo khoa rồi mới làm các bài nâng cao hay giải đề thi học sinh giỏi các năm. Gặp bài khó, Tuấn đọc đi đọc lại đề, suy nghĩ đến khi thuộc cả câu chữ, chỉ khi thực sự bí mới xem đáp án. Sự kỹ tính ấy theo Tuấn vào từng phép tính, từng thí nghiệm, không cho phép mình bỏ qua chi tiết nào.
Niềm say mê của Mạnh Tuấn được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu truyền thống y, dược. Bố em là giảng viên Trường đại học Y Dược Hà Nội, mẹ là bác sĩ của một bệnh viện lớn, anh trai cũng đang theo học đại học ngành dược. Thấy con yêu thích môn hóa học, bố mẹ không ép buộc mà lặng lẽ đồng hành, dành cho Tuấn một góc nhỏ trong nhà như phòng thí nghiệm mini với những dụng cụ đơn giản, an toàn. Mỗi lần làm một thí nghiệm thành công, Tuấn lại hào hứng khoe với cả nhà, như thể vừa có một phát hiện mới. Chị Nguyễn Thị Kim Liên - mẹ Tuấn - nhận xét, Tuấn là người chỉn chu, tự giác, làm việc có kế hoạch và luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng. Tuấn có thói quen viết những mục tiêu của mình lên giấy như một lời nhắc nhở để phấn đấu.
Dù khối lượng bài vở nhiều, Tuấn vẫn biết cân đối thời gian. Em chơi tốt bóng bàn, cầu lông, piano. Với Tuấn, hóa học không chỉ là môn học để thi cử mà là hành trình khám phá dài hơi, nơi mỗi bài giảng, mỗi thí nghiệm đều mở ra một miền kiến thức mới. Em mong muốn được nghiên cứu sâu hơn, có thể theo con đường y dược, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng như cách bố mẹ em đang miệt mài cống hiến. Nguyễn Mạnh Tuấn là đại biểu trẻ nhất của đoàn đại biểu TP Hà Nội được mời dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
2.025 đại biểu chính thức dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra vào ngày 26 và 27/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội) với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.
Bà Đỗ Thúy Phượng - Phó trưởng ban Thi đua, Khen thưởng trung ương - cho hay, có 2.223 đại biểu dự đại hội này, gồm 2.025 đại biểu chính thức và 198 đại biểu khách mời, được tổ chức thành 105 đoàn. Trong đó, có các cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay, đại biểu đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay, đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đại biểu tiêu biểu đại diện cho người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện các ngành nghề, lĩnh vực, điển hình xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình - 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó chủ tịch nước; trẻ nhất là 5 đại biểu cùng 11 tuổi.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025, tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, từ đó tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, thịnh vượng.
La Musica vừa chính thức ra mắt tại Công viên trung tâm La Vida Residences, trở thành không gian hoạt động đa hình thức công cộng đầu tiên của TP Vũng Tàu.
Phụ nữ khởi nghiệp những chiến binh trên thương trường, để những nữ chủ nhân này thực sự bứt phá, nền kinh tế cần một hệ sinh thái sòng phẳng, thực chất.