Những loài sâu bệnh gây hại phổ biến nhất cho cây trồng trong nhà và cách diệt trừ

29/09/2025 - 19:31

PNO - Trồng cây trong nhà có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, cải thiện tâm trạng và thậm chí tăng năng suất làm việc. Nhưng sâu bệnh có thể trở thành nỗi ám ảnh, bực bội mà ai cũng muốn tránh xa.

Có nhiều cách để nhận biết các loại sâu bệnh thường gặp trên cây trồng trong nhà và biện pháp tự nhiên để loại bỏ cũng như ngăn ngừa chúng quay trở lại.

Dưới đây là các loài sâu bệnh gây hại phổ biến nhất cho cây trồng trong nhà.

Sâu bệnh xuất hiện trên cây trồng trong nhà là nỗi ám ảnh và gây bực bội - Ảnh: Pixabay
Sâu bệnh xuất hiện trên cây trồng trong nhà là nỗi ám ảnh và gây bực bội - Ảnh: Pixabay

Rệp vừng (ruồi xanh)

Rệp vừng rất phổ biến khi trồng cây trong nhà. Chúng rất nhỏ, thường chỉ dài từ 1 - 6mm. Chúng hầu như không có cánh, nhưng theo Patch Plants (công ty khởi nghiệp về cây cảnh trong nhà, có trụ sở tại London (Anh), nếu có cánh thì nghĩa là chúng đang tìm kiếm một cây khác để trú ngụ. Rệp thường được tìm thấy trên chồi non và nụ.

Cách diệt rệp:

Nếu tình cờ phát hiện rệp trên cây, bạn có thể loại bỏ chúng bằng vòi phun nước, chẳng hạn như vòi sen hoặc vòi phun nước. Ngoài ra, xà phòng diệt côn trùng (insecticidal soap) cũng có thể tiêu diệt những con rệp ẩn nấp trong tán lá.

Ruồi nấm

Ruồi nấm là một loại côn trùng nhỏ có thể gây phiền toái cho người trồng cây cảnh trong nhà. Chúng thường bị thu hút bởi đất ẩm và lá mục. May mắn là chúng không gây hại nhiều cho cây trồng (hoặc người), nhưng chúng rất bất tiện và khó chịu khi vo ve quanh nhà.

Cách diệt ruồi nấm:

Better Homes & Gardens (tạp chí phong cách sống và làm vườn nổi tiếng của Mỹ) khuyên nên giải quyết vấn đề ngay khi phát hiện ra. Họ cũng cho biết việc phun thuốc diệt ruồi nấm chỉ là giải pháp tạm thời, vì chúng có thể đã đẻ trứng, sau đó nở thành ấu trùng.

Thay vào đó, nên tập trung tiêu diệt giai đoạn ấu trùng bằng cách làm khô đất để loại bỏ chúng. Đừng để đất khô đến mức cây bị héo, mà chỉ cần đảm bảo đất không còn quá ẩm. Ngoài ra, nên sử dụng bẫy dính hoặc đặt giấm táo trong chén nhỏ để thu hút và bẫy ruồi nấm.

Rệp sáp

Bloom & Wild (công ty dịch vụ hoa trực tuyến có trụ sở tại Anh) mô tả rệp sáp là loài côn trùng có lớp sáp trắng và trông khá giống mạt gỗ. Chúng thường ưa thích các loại cây như dương xỉ và đỗ quyên, đồng thời hút nhựa cây, khiến cây trở nên ủ rũ và kém sức sống. Rệp sáp cũng có thể xuất hiện dưới dạng các đốm trắng bông trên cây, vì vậy nếu thấy dấu hiệu này, rất có khả năng cây của bạn đã bị nhiễm rệp sáp.

Có thể dùng xà phòng diệt côn trùng và lau sạch cây để loại bỏ rệp sáp - Ảnh: Freepik
Có thể dùng xà phòng diệt côn trùng và lau sạch cây để loại bỏ rệp sáp - Ảnh: Freepik

Cách diệt rệp sáp

Cách tốt nhất là dùng xà phòng diệt côn trùng và lau sạch cây để loại bỏ các lớp sáp. Sau đó, pha loãng xà phòng với nước và xịt định kỳ cho cây, mỗi tuần 1 lần trong 3 tuần liên tiếp.

Nhện đỏ

Nhện đỏ là loài côn trùng nhỏ li ti, trông giống nhện, chuyên hút nhựa lá và tạo mạng giống như nhện thông thường. Chúng đặc biệt ưa thích các loại cây cọ nhưng cũng có thể phát triển mạnh trên nhiều loại cây khác.

Cách diệt nhện đỏ

Cách tốt nhất để diệt nhện đỏ là dùng xà phòng diệt côn trùng và nước. Có thể mang cây vào phòng tắm để xịt thật kỹ, giúp toàn bộ cây ngấm dung dịch. Nên thực hiện thường xuyên trong vài tuần để đảm bảo nhện đỏ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Cách tốt nhất để diệt nhện đỏ là dùng xà phòng diệt côn trùng và nước - Ảnh: Freepik
Cách tốt nhất để diệt nhện đỏ là dùng xà phòng diệt côn trùng và nước - Ảnh: Freepik

Bọ phấn trắng

Bọ phấn trắng thường bị nhầm lẫn với bướm đêm hoặc rệp sáp nhỏ, nhưng bọ phấn trắng thông thường có thể bay rất nhanh, khiến việc bắt chúng khó khăn hơn một chút. Khi bọ phấn trắng sinh sôi, chúng có thể làm cây yếu đi, vì vậy tốt nhất là nên loại bỏ.

Cách diệt bọ phấn trắng

Homestead Brooklyn (kênh/blog chuyên về trồng cây trong nhà tại Mỹ) cho biết chúng bị thu hút bởi màu vàng, vì vậy bạn có thể đặt bẫy que màu vàng xung quanh cây để bẫy chúng. Dùng vòi nước xịt vào cây cũng có thể giúp loại bỏ chúng, hoặc thậm chí đưa một loại côn trùng khác (chẳng hạn như bọ rùa) vào, cũng có thể giúp loại bỏ bọ phấn trắng.

Bạch Vân (theo Yahoo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI