Những dịch vụ "hốt bạc" trên phố ông đồ ngày giáp Tết

06/02/2021 - 16:03

PNO - Cho chữ, cho thuê trang phục chụp ảnh, vẽ ký họa... là những dịch vụ đắt khách trên ''phố ông đồ'' tại Sài Gòn những ngày này..

 

Sáng 6/2 (25 tháng Chạp) trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, khu vực Nhà văn hoá Thanh niên, đường Phạm Ngọc Thạch, Cung Văn hoá Lao động đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TPHCM), lượng người đổ về khá đông, đặc biệt các bạn trẻ đến tham quan, vui chơi. Điều đáng lo ngại là Chính quyền Thành phố liên tục yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 tại những địa điểm công cộng, thế nhưng với những không gian như thế này, rất nhiều du khách đã quên điều đó.
Sáng 6/2 (25 tháng Chạp) trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, khu vực Nhà văn hoá Thanh niên, đường Phạm Ngọc Thạch, Cung Văn hoá Lao động đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TPHCM), lượng người đổ về khá đông, đặc biệt các bạn trẻ đến tham quan, vui chơi. Điều đáng lo ngại là Chính quyền Thành phố liên tục yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 tại những địa điểm công cộng, thế nhưng với những không gian như thế này, rất nhiều du khách đã quên điều đó.
Bên trong khu vực 'Lễ hội Tết Việt' Nhà văn hoá Thanh niên được trang trí bắt mắt các tiểu cảnh mùa Xuân.
Bên trong khu vực "Lễ hội Tết Việt" Nhà văn hoá Thanh niên được trang trí bắt mắt với các tiểu cảnh mùa Xuân, năm mới...
Vàng và đỏ là hai gam màu chủ đạo tượng trưng cho năm mới
Vàng và đỏ là hai gam màu chủ đạo tượng trưng cho năm mới có mặt ở hầu khắp các khu vực trang trí tết
Tại đây, khách hàng khi có nhu cầu thuê áo dài, áo bà ba,... chụp ảnh có giá 100.000 đồng/ chiếc/1 giờ đồng hồ, 150.000 đồng/chiếc/1,5 giờ.
Tận dụng không gian trang trí đẹp mắt, rất nhiều dịch vụ được khai thác tại đây. Sôi động nhất có lẽ là dịch vụ cho thuê áo dài, áo bà ba... chụp ảnh. Mức giá phổ biến cho mỗi lần thuê là 100.000 đồng/bộ trong 1 giờ , 150.000 đồng/chiếc/1,5 giờ...
Thư Quỳnh - nhân viên cho thuê áo dại tại đây cho hay, mối ngày trung bình có 20-30 đơn hàng thuê áo dài, riêng hôm cuối tuần đơn hàng tăng gấp 3-4 lần chỉ trong buổi sáng.
Theo nhân viên cho thuê áo dài tại đây, mỗi ngày trung bình có 20-30 đơn hàng. Trong sáng ngày 6/2 lượng khách thuê tăng gấp 2-3 lần.
Bên cạnh đó 'Phố ông đồ' các bạn trẻ cho hoa tay, viết thứ pháp đẹp ngoài
Tại khu vực "phố ông đồ" cũng nhộn nhịp không kém, các "ông đồ" trẻ cho chữ không ngơi tay. Hầu hết khách yêu cầu viết chữ trên tranh, bao lì xì, trống gỗ...
Mỗi phong bao lì xì đỏ được tự vẻ, viết chữ thư pháp theo yêu cầu có giá từ 15.000-30.000 đồng/bao, trên trống gỗ có giá từ 50.000 đồng/chiếc, tranh vẻ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng tuỳ kích thước, chất tiệu,...
Mỗi phong bao lì xì đỏ tự vẽ, viết thư pháp theo yêu cầu có giá từ 15.000-30.000 đồng/bao, trên trống gỗ có giá từ 50.000 đồng/chiếc, tranh vẽ từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng tuỳ kích thước, chất liệu...
'Ông đồ' Thu Quỳnh  - Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TPHCM cho hay, từ hi
'Ông đồ' Hữu Tiến - Sinh viên trường ĐH Kiến trúc TPHCM cho hay, từ ngày mở cửa (20 tháng Chạp) đến hiện tại, ngày nào cũng đông khách, đặc biệt cuối tuần. Đây là thời điểm các bạn sinh viên, nhân viên văn phòng bắt đầu nghỉ Tết, du xuân...
Minh Anh (23 tuổi) công việc bình thường của cô là kế toán, nhưng do có đam mê với thứ pháp nên đã 2 năm, Minh Anh ra 'phố ông đồ' để cho chữ,
Minh Anh (23 tuổi) công việc thường ngày là một kế toán, nhưng đam mê thư pháp nên đã 2 năm nay, mỗi dịp tết đến, cô lại ra "phố ông đồ" để cho chữ.
Một chiếc trống gỗ viết tên theo yêu cầu có giá 50.000 đồng.
Một chiếc trống gỗ viết tên theo yêu cầu có giá 50.000 đồng.
Bao lì xì 25.000 đồng/bao khách hàng được thoải mái yêu cầu 'ông đồ' vẽ, viết.
Bao lì xì 25.000 đồng/bao khách hàng được thoải mái yêu cầu 'ông đồ' vẽ, viết. 'Ông đồ' Hữu Tiến cho hay, mỗi ngày có thể bán vài trăm bao lì-xì, tranh thư pháp...
Một vị khách người nước ngoài rất cẩn thận khi mang khẩu trang tại khu vực 'Phố ông đồ'.
Một vị khách người nước ngoài rất cẩn thận khi mang khẩu trang tham quan "phố ông đồ".
Bên trong khu vực 'Lễ hội Tết Việt' có thêm các hoạt động vẽ chân dung trên giáy, gỗ khá thu hút khách hàng.
Bên trong khu vực "Lễ hội Tết Việt" có thêm các hoạt động vẽ chân dung trên giấy, gỗ khá thu hút khách hàng.
Theo đó giá mỗi bức chân dung có giá 250.000 đồng/bức trên giấy, 250,000 đồng/bức trên gỗ.
Giá mỗi bức chân dung bình quân 250.000 đồng trên giấy hoặc trên gỗ.
Một khách hàng nhí thích thú với bức tranh vẽ chân dung của chính mình.
Một khách hàng nhí thích thú với bức tranh vẽ chân dung của chính mình.
Ngoài ra, bên trong khu vực 'Lễ hội Tết Việt' cũng được BTC đầu tư các tiểu cảnh độc đáo, đẹp mắt thu hút.
Nhiều tiểu cảnh độc đáo, bắt mắt mang đậm văn hóa truyền thống các vùng miền đã thu hút rất nhiều du khách.
Nhiều bạn trẻ thích thú với các tiểu cảnh chụp ảnh tại khu vực 'Lễ hội Tết Việt
Nhiều bạn trẻ thích thú với các tiểu cảnh chụp ảnh tại khu vực "Lễ hội Tết Việt"

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI