Tết này, người dân sẽ được ngắm tàu metro số 1 ở đường hoa Nguyễn Huệ

06/02/2021 - 07:59

PNO - Bên cạnh không khí rực rỡ sắc xuân, Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay còn đặc biệt hơn, khi người dân được ngắm tàu Metro số 1 ngay tại đây.

 

Video: Cận cảnh đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày khai mạc

Ghi nhận tại đường hoa Nguyễn Huệ vào chiều 5/2, các tiểu cảnh tại đường hoa đã cơ bản hoàn thiện, những đại cảnh vẫn đang được các nghệ nhân chăm chút, lắp ráp. Không khí tất bật, nhộn nhịp khiến mọi người có thể cảm nhận hương vị của tết đang đến rất gần với người dân TPHCM.

Các công nhân đang tính cực hoàn thiện các công đoạn cuối của đường hoa
Công nhân đang tính cực hoàn thiện các công đoạn cuối của đường hoa

Cạnh trục chính của đường hoa, toa tàu Metro số 1 tuyến Suối Tiên – Bến Thành đang được trang trí, trưng bày. Đây là toa tàu mẫu được dùng để lấy ý kiến góp ý của người dân, có rất nhiều điểm tương đồng với toa tàu thực tế hiện nay.

Toa tàu Metro số 1 có kiểu dáng gần như giống với toa tàu thực tế hiện nay
Toa tàu Metro số 1 có kiểu dáng gần như giống với toa tàu thực tế hiện nay

Bên cạnh đó, đại diện Ban tổ chức cũng đã phát đi thông báo, kêu gọi người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng và khuyến cáo theo Thông điệp 5K bao gồm “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”. Mỗi người dân và du khách khi tham quan Đường hoa phải đeo khẩu trang trên suốt hành trình và hạn chế tối đa cởi bỏ khẩu trang để chụp ảnh.

Các công nhân làm tại đường hoa đều bắt buộc phải đeo khẩu trang
Công nhân làm việc tại đường hoa đều bắt buộc phải đeo khẩu trang

“Người dân thành phố và du khách cần tự giác, nâng cao ý thức tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho chính mình và cộng đồng trong suốt thời gian tham quan Đường hoa và tại các điểm vui chơi công cộng dịp Tết Tân Sửu 2021. Ban tổ chức sẽ bố trí sẵn các điểm rửa tay sát khuẩn tại các cửa ra vào Đường hoa để quý khách tiện sát khuẩn tay khi tham quan Đường hoa”, đại diện Saigontourist Group - Đơn vị chủ trì thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ, cho biết.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19g ngày 9/2 đến 21g ngày 15/2/2021 (28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết). Công trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, với sự chủ trì thực hiện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh công tác trang trí đường hoa:

Các đại cảnh gần như đã hoàn thiện
Các đại cảnh gần như đã hoàn thiện
Các công nhân tiến hành thêm hoa và tạo mảng xanh cho các đại cảnh
Công nhân tiến hành thêm hoa và tạo mảng xanh cho các đại cảnh
Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, 100% các công nhân đều phải thực hiện đeo khẩu trang và khai báo y tế trước khi làm việc.
Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, 100% công nhân đều phải thực hiện đeo khẩu trang và khai báo y tế trước khi làm việc.
Các phối cảnh tại đường hoa bám sát với phối cảnh đã thảo trước đó
Các phối cảnh tại đường hoa bám sát với phối cảnh đã thảo trước đó
Đại cảnh Mùa len trâu đã hoàn thiện
Đại cảnh "Mùa len trâu" đã hoàn thiện
Ngôn ngữ bao trùm trong thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ 2021 là thiết kế hữu cơ (organic design & architecture), chuyển tải thông điệp xanh, lối sống thân thiện với môi trường
Ngôn ngữ bao trùm trong thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ 2021 là thiết kế hữu cơ (organic design & architecture), chuyển tải thông điệp xanh, lối sống thân thiện với môi trường
Bức tranh đồng dao - sự chuyển động, hòa quyện giữa nước, ánh sáng nghệ thuật trên nền công nghệ 4.0 được thể hiện xuyên suốt đường hoa trong các đại cảnh
Bức tranh đồng dao - sự chuyển động, hòa quyện giữa nước, ánh sáng nghệ thuật trên nền công nghệ 4.0 được thể hiện xuyên suốt đường hoa trong các đại cảnh

 

Xen lẫn các tiểu cảnh là hoa và nước, tạo không gian mát mẻ, trong lành
Xen lẫn các tiểu cảnh là hoa và nước, tạo không gian mát mẻ, trong lành

 

Thiết kế 26 linh vật trâu đa dạng từ các chú nghé đến những đàn trâu to khỏe, thân thiện được tạo hình cách điệu bằng các vật liệu truyền thống, gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường
Thiết kế 26 linh vật trâu đa dạng từ các chú nghé đến những đàn trâu to khỏe, thân thiện được tạo hình cách điệu bằng các vật liệu truyền thống, gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường

 

Những công nhân đang hăng say làm việc, vì một tác phấm vui xuân cho người dân Thành phố và du khách
Những công nhân đang hăng say làm việc, vì một tác phấm vui xuân cho người dân thành phố và du khách

 

Bên cạnh đường hoa, 1 toa tàu metro số 1 đang được trang trí để người dân thành phố được ngắm nhìn.
Bên cạnh đường hoa, toa tàu metro số 1 đang được trang trí để người dân thành phố được ngắm nhìn.

 

Nội thất bên trong toa tàu cơ bản gần giống với bản thực tế
Nội thất bên trong toa tàu gần giống với bản thực tế

 

Các công nhân đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để kịp khai mạc cũng với đường hoa 2021
Các công nhân đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để kịp khai mạc Đường hoa 2021

 

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu là sản phẩm tinh thần nhằm chào mừng Tết Nguyên Đán tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua 18 năm tổ chức, Đường hoa đã trở thành đặc sản của Thành phố, là tín hiệu báo tin Xuân về, Tết đến.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu là sản phẩm tinh thần nhằm chào mừng Tết Nguyên đán tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua 18 năm tổ chức, đường hoa là tín hiệu báo tin Xuân về, Tết đến.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI