Những chú chó hóa nghệ sĩ đờn ca tài tử ngộ nghỉnh tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ

13/02/2018 - 09:33

PNO - Nhiều hình ảnh đặc trưng Tết Nam bộ, chiến tích lịch sử, những công trình mới và đặc biệt là linh vật của năm Mậu Tuất đều được tái hiện sống động tại đường hoa năm nay Cần Thơ

Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
Soạn giả Nhâm Hùng - tác giả ý tưởng về đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Mậu Tuất 2018 cho biết, mô hình những chú chó, với mỗi loại nhạc cụ đờn ca tài tử trên tay là điểm nổi bật nhất của công trình năm nay. Ý tưởng này vừa thể hiện sự dí dỏm, dễ thương, vừa làm cho loài chó gần gũi hơn với con người.
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
Linh vật của năm 2018 tạo hình vô cùng dễ thương được đặt ngay cổng chính.
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
Soạn giả Nhâm Hùng cũng quan ngại, vì có một số ý kiến cho rằng chó sao lại gắn với đờn ca tài tử. Tuy nhiên, theo soạn giả: “Ai suy nghĩ sao thì suy nghĩ vì trong nghệ thuật mình có quyền làm, còn chó mê nhạc tài tử là chuyện bình thường. Mô hình này là cách nhân hóa hình tượng con chó gắn liền với đờn ca tài tử để bảo tồn văn hoá dân tộc”.
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
Mô hình, tiểu cảnh “Bác Hồ và mùa xuân đất nước”. Đây được xác định là điểm nhấn thứ hai sau cổng chính, nhắc nhở về kỷ niệm 50 năm tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968-2018).
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
“Tây Đô và những công trình mới”. Với bốn công trình tiêu biểu là khu tưởng niệm lãnh tụ Châu Văn Liêm, khu lưu niệm soạn giả Mộc Quán -Nguyễn Trọng Quyền, hồ Bún Xáng và khu nghỉ dưỡng Cồn Ấu.
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
Được biết, đường hoa nghệ thuật có chiều dài 315m, rộng 22m được bố trí dọc theo 2 tuyến đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học. Với kết cấu gồm: Cổng chính, cổng phụ, bốn đoạn mô hình, tiểu cảnh hoa. Khu lưu niệm soạn giả Mộc Quán -Nguyễn Trọng Quyền.
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
“Du xuân đồng bằng – Cần Thơ” với ý nghĩa mời du khách đến các điểm du lịch sinh thái, sông nước, miệt vườn, kết hợp phong tục ngày tết cổ truyền.
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
Trước sân, chú chó ngồi giữ nhà gợi lên hình ảnh tết ở thôn quê.
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
Tiểu cảnh nhà ngói Nam Bộ.
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
Đám cưới mùa xuân trên đất cồn.
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
Những chú chó đờn ca tài tử ngộ nghĩnh.
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
Đường hoa được trang trí đa số bởi các loại hoa tươi, làm tăng thêm phần rực rỡ cho công trình.
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
Nhung chu cho hoa nghe si don ca tai tu ngo nghinh tai duong hoa nghe thuat Can Tho
Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, vào đêm giao thừa tết Mậu Tuất, TP. Cần Thơ sẽ có một điểm bắn pháo hoa tầm cao, dự kiến bên bờ sông cạnh nhà hàng Hoa Sứ

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI