Những cánh cửa mở ra trong bão

27/09/2022 - 23:19

PNO - Nhiều cánh cửa của những ngôi nhà, nhà hàng, trường học... mở toang ra trong bão, để đón bà con khó khăn, vô gia cư vào trú bão số 4.

Ngay trong sáng 27/9/2022, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã tổ chức hỗ trợ sơ tán hàng trăm người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em, người khuyết tật... hiện đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đến ký túc xá của công ty để tránh trú bão.

Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất  đón người dân đến tránh trú bão ở Khu ký túc xá của mình
Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đón người dân đến tránh trú bão ở khu ký túc xá của mình

Ngoài ra, công ty còn bố trí xe đưa đón và một số thực phẩm thiết yếu như bánh, sữa, cung cấp bữa ăn miễn phí cho bà con tối 27/9 và ăn nhẹ sáng 28/9, cháo dinh dưỡng cho trẻ em.

Bà con vào tránh trú bão an toàn nơi công ty Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất
Bà con vào trú bão an toàn nơi ký túc xá Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất 

Cụ Nguyễn Chánh, 85 tuổi, trú xã Bình Đông, cảm động nói: "2 vợ chồng tui được lên đây ở là yên tâm rồi, ở dưới nhà cấp 4 mà bão dữ ni sợ lắm. Nhà cửa thì con trai hỗ trợ chèn chống rồi, giờ đi trú. Khi nào hết bão thì về. Tôi mong ai cũng an toàn".

Cán bộ công try còn tặng cho bà con những phần ăn đẩm bảo chất lượng
Những phần ăn được chuẩn bị cho người dân khó khăn
Chỗ ngủ, nghỉ ngơi rất sạch sẽ đảm bảm an toàn trong ngày bão
Chỗ ngủ, nghỉ ngơi rất sạch sẽ đảm bảo an toàn trong ngày bão
Mọi người đều có bữa an ngon miệng và rất trật tự khi được cán bộ công ty chăm sóc tận tình
Mọi người đều có bữa ăn ngon miệng
Người dân xã Phú Thuận đưa bà con đến nơi tránh trú bão ở trường mầm non Phú Thuận
Người dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đến trú bão ở trường mầm non Phú Thuận

Đóng tại địa bàn thường xuyên diễn ra lụt bão, từ nhiều năm nay Trường THCS Thuận An là "mái ấm mưa bão" cho những gia đình khó khăn đang sinh sống tại những nhà tạm, nhà cấp 4. Tại đây, các nhu yếu phẩm, chăn gối, mền luôn được thầy cô chuẩn bị để phục vụ bà con trong phường đến tránh trú bão. 

Trong khi đó tại trường THCS Thuận An người dân được các thầy cô, cán bộ đưa đến trường học để tránh trú bão
Người dân được các thầy cô, cán bộ đưa đến trường để tránh trú bão

Thầy Lê Văn Duy, Hiệu trưởng Trường THCS Thuận An cho biết, khi được giao nhiệm vụ tổ chức khu tránh, trú bão Noru tại trường, lãnh đạo nhà trường đã chủ động phân công lực lượng dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cành cây, kê dọn lại bàn ghế để có chỗ cho người dân có chỗ nghỉ ngơi.

Khu vực này được các thầy cô ưu tiên cho các mẹ và trẻ nhỏ
Khu vực này được các thầy cô ưu tiên dành cho các bà mẹ và trẻ nhỏ

Tại đây bà con được đón tiếp rất tình cảm
Tại đây bà con được đón tiếp rất tình cảm

Trao đổi với báo Phụ Nữ TPHCM tối 29/7, ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện tại chưa có khách sạn nào ở TP. Huế thông báo cho mọi người dân vào tránh trú bão. Tuy nhiên, các khách sạn đều mang tâm thế sẵn sàng khi được Ban chỉ đạo PCLB-TKCN tỉnh  huy động làm chỗ trú an toàn cho người dân trước bão. Trước mắt, có một số khách sạn như Duy Tân, Mường Thanh, Century có chính sách hỗ trợ gia đình cán bộ, nhân viên khách sạn đang ở nơi nguy hiểm hay gặp khó khăn vào tạm lưu trú tại khách sạn lúc bão đến hoặc lúc khắc phục hậu quả sau bão số 4.
Cũng trong ngày 27/9, một số khách sạn tại Đà Nẵng và Quảng Nam đã mở cửa, đón người dân vào trú bão miễn phí. 

1 quán bar ở Đà Nẵng trở thành nơi trú bão với đầy đủ phương tiện nghe nhạc, xem phim dành cho bà con
1 quán bar ở Đà Nẵng trở thành nơi trú bão với đầy đủ phương tiện nghe nhạc, xem phim dành cho bà con

 

Thuận Hóa - Thanh Vạn - Đình Dũng

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI