Nhóm nghiện ma túy thuê khách sạn ở đi trộm cắp liên quận

20/01/2023 - 17:50

PNO - Quang cùng đồng phạm thuê khách sạn để lưu trú và sử dụng ma túy. Hết tiền, nhóm rủ nhau đột nhập vào các khu trọ, nhà dân lấy trộm tài sản....

Ngày 20/1, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã triệt phá thành công một băng nhóm nghiện ngập chuyên trộm cắp tài sản liên liên quận huyện trên địa bàn TPHCM gây ra ít nhất 20 vụ. Nhóm này gồm Tạ Thanh Quang (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Long An, là người cầm đầu), Trần Trọng Hiền (sinh năm 1993, ngụ quận 4) và Nguyễn Đỗ Ngọc Thanh (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Ninh Thuận).

Theo điều tra, tháng 12/2022 và tháng 1/2023, nhiều khu nhà trọ, nhà dân của công nhân, người dân ở các quận huyện như: 5, 8, 7, Bình Thạnh, Bình Chánh… xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản. Các vụ trộm cắp khiến công nhân, người dân hết sức hoang mang. Đáng nói, thời gian cận tết các vụ trộm xảy ra nhiều hơn và hết sức táo tợn. Cụ thể, một nhà trọ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 5 xe máy rồi tẩu thoát vào rạng sáng 7/1. Các nạn nhân sau khi phát hiện mất trộm đã tới công an trình báo.

Trước tính chất các vụ việc, Công an quận Bình Thạnh cùng các quận huyện khác của TPHCM đã vào cuộc điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh xác định băng trộm này do Quang cầm đầu nên truy bắt.

Quang - Hiền - Thanh (từ trái qua phải) tại công an. Ảnh: Thiên Hùng
Quang - Hiền - Thanh (từ trái qua phải) tại công an - Ảnh: Thiên Hùng

Giữa tháng 1/2023, trinh sát phát hiện Quang cùng 2 đồng phạm đang ở trong khách sạn huyện Bình Chánh nên ập vào bắt giữ. Khám xét, công an thu giữ bình xịt hơi cay, kiềm,… Quang và 2 đồng phạm khai nhận thực hiện vụ trộm ở phường 21. Ngoài ra nhóm khai nhận gây ra ít nhất 19 vụ trộm cắp khác ở các quận huyện địa bàn TPHCM.

Quang khai do thiếu tiền tiêu và mua ma túy sử dụng nên cùng Hiền, Thanh lập nhóm đi trộm cắp. Nhóm thuê khách sạn để ở và sử dụng ma túy tập thể với nhau. Sau khi hết tiền, nhóm rảo quanh nhiều quận huyện tìm kiếm nhà dân rồi đột nhập lấy trộm tài sản.

Hiền cùng tang vật là bình xịt hơi cay, kiềm... thu giữ. Ảnh: Thiên Hùng
Hiền cùng tang vật là bình xịt hơi cay, kiềm... thu giữ - Ảnh: Thiên Hùng

Công an xác định, Quang có 4 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, “Trộm cắp tài sản”; Hiền có 3 tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”, “Sử dụng trái phép chất ma túy” và Thanh có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an quận Bình Thạnh cho biết, nhóm này nghiện ma túy nặng và chuyên thuê khách sạn để sử dụng ma túy với nhau. Khi hết tiền, nhóm lại rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Nhóm phân chia nhiệm vụ cụ thể từng thành viên để gây án. Nếu người dân, gia chủ hoặc công an đi tuần tra phát hiện nhóm sẵn sàng dùng bình xịt hơi cay tấn công để tẩu thoát.

Thiên Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI