Nhớ thời vàng son của sân khấu Lan Anh, Trống Đồng

18/05/2025 - 06:08

PNO - Trong ký ức của nhiều nghệ sĩ và khán giả, sân khấu Lan Anh, Trống Đồng ở TPHCM từng là điểm hẹn của những đêm nhạc, chương trình nghệ thuật ấn tượng. Giờ đây, thời vàng son của những sân khấu ấy chỉ còn trong trí nhớ.

Một thời hoàng kim

Những ngày đầu tháng Năm, thông tin sân khấu Lan Anh (quận 3, TPHCM) và sân khấu Trống Đồng (quận 1, TPHCM) ngừng hoạt động, chuyển đổi công năng gây chú ý với khán giả. 20, 30 năm trước, Lan Anh và Trống Đồng là 2 trong số ít tụ điểm sân khấu tại TPHCM liên tục sáng đèn, trở thành điểm hẹn của nhiều khán giả thành phố và các tỉnh lân cận.

Cảnh hoang tàn, xuống cấp của sân khấu Trống Đồng hiện nay - ẢNH: THÀNH LÂM
Cảnh hoang tàn, xuống cấp của sân khấu Trống Đồng hiện nay - ẢNH: THÀNH LÂM

Với sân khấu Lan Anh, thời kỳ hoàng kim có lẽ là những năm cuối thập niên 1990, đầu 2000 khi chương trình Làn sóng xanh xuất hiện. Thời gian đó, những giọng ca như Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Mỹ Tâm... có các đêm diễn đáng nhớ trong sự nghiệp trên sân khấu này.

Với sân khấu Trống Đồng, hành trình trở thành điểm hẹn quen thuộc có phần gian truân hơn. Nơi này từng chỉ là một sân khấu nhỏ, phục vụ một số ít người yêu nhạc. Sau đó, sân khấu được mở rộng hơn và gắn liền những đêm nhạc quy tụ nhiều giọng ca chất lượng nhất thời bấy giờ, những live show hài với nhiều gương mặt nghệ sĩ đình đám...

Khi nghe nhắc về sân khấu Lan Anh, ca sĩ Phương Thanh chỉ nói ngắn gọn: “Tiếc lắm!”. Sự tiếc nuối ấy là dễ hiểu bởi Lan Anh từng ghi dấu những năm tháng thanh xuân tươi đẹp trong sự nghiệp của Phương Thanh. Sống với sân khấu, ngủ ở sân khấu và thành danh cũng nhờ những sân khấu lớn nhỏ của Sài Gòn, không riêng Phương Thanh, nhiều ca sĩ, diễn viên khác cũng tiếc nuối khi hay tin các địa điểm quen thuộc trong quá khứ bị đập bỏ, tháo dỡ.

Theo đại diện đơn vị thực hiện Làn sóng xanh, năm 1998, vượt khỏi khuôn khổ tổ chức ở hội trường Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, sân khấu Lan Anh là nơi đầu tiên Làn sóng xanh tổ chức các đêm công diễn và lễ trao giải. Liên tiếp 19 năm sau đó, nơi đây vẫn là “thánh đường” của Làn sóng xanh cho đến ngày không còn tổ chức biểu diễn được nữa. “Nơi đây chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc lịch sử của âm nhạc, của Làn sóng xanh; bao nhiêu giải thưởng tìm được chủ nhân; bao nhiêu tình cảm của người hâm mộ và ca sĩ. Không khí của những tháng năm đó không gì thay thế được” - đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Xu thế tất yếu

Không chỉ sân khấu Lan Anh, Trống Đồng hay trước đây là sân khấu 126, TPHCM đang tồn tại nhiều địa điểm mà với xu thế phát triển hiện tại khó lòng trụ lại. Bởi lẽ theo thời gian, cơ sở hạ tầng xuống cấp, không đảm bảo về âm thanh, ánh sáng, không gian trình diễn và không thể đáp ứng yêu cầu trải nghiệm ngày càng cao của khán giả. Nếu so với những sự kiện âm nhạc thu hút vài chục ngàn người hâm mộ, màn hình LED rộng lớn và sân khấu hoành tráng cho 50-100 vũ công cùng xuất hiện như hiện nay, những địa điểm như Lan Anh hay Trống Đồng khó có thể đáp ứng.
Trong một lần chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết, sân khấu của các sự kiện quy mô hàng chục ngàn khán giả cần có những tiêu chuẩn nhất định về chất lượng, chưa kể nếu mời nghệ sĩ quốc tế, hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo đầy đủ tiêu chí theo chuẩn quốc tế. Do vậy, những sân khấu vừa và nhỏ theo mô hình cũ dần dần sẽ bị... “khai tử”.

Sân khấu Trống Đồng trong đêm diễn của nghệ sĩ Chí Tài – Trường Giang năm 2019. ẢNH: Diễm Mi
Sân khấu Trống Đồng trong đêm diễn của nghệ sĩ Chí Tài – Trường Giang năm 2019. ẢNH: Diễm Mi

Với nhạc sĩ Dương Khắc Linh, trong thời buổi công nghiệp trình diễn ngày càng lớn mạnh, ngoài đảm bảo về chất lượng sân khấu, các khâu còn lại như công tác tổ chức cũng cần được hoàn thiện để tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Để làm được điều này, rất cần đội ngũ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản bên cạnh những sân khấu được đầu tư bài bản, đảm bảo chất lượng.

Trong quá khứ, những sân khấu ấm cúng như Lan Anh là nơi phù hợp để ca sĩ thể hiện khả năng hát live, tổ chức những sự kiện quy mô vài ngàn khán giả. Hoặc như sân khấu Trống Đồng, các sự kiện tổ chức ở đây đều có giá vé rẻ, phù hợp số đông khán giả. Song, với công chúng hiện nay, đặc biệt là khán giả trẻ, đôi khi giá vé rẻ không phải là tiêu chí thu hút mà trải nghiệm về sân khấu, chất lượng âm thanh, ánh sáng mới là điều kiện tiên quyết. Không ngẫu nhiên những đêm nhạc lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai hay Anh trai say hi lựa chọn các địa điểm xa trung tâm thành phố. Các đơn vị này cần một địa điểm đủ rộng để dàn dựng sân khấu theo đúng ý tưởng, cần chỗ ngồi đúng yêu cầu của từng hạng vé... Với những tiêu chí trên, Lan Anh hay Trống Đồng không còn phù hợp. Dù năm 2022, sân khấu Trống Đồng được sơn sửa lại ghế ngồi, sàn diễn, không gian. Tuy nhiên, những thay đổi đó vẫn chưa đủ. Hiện tại, nơi đây đã trở thành bãi giữ xe, các hạng mục xuống cấp, hoang tàn.

Thật khó để khán giả, nghệ sĩ các thế hệ chia tay những sân khấu đã tồn tại hàng chục năm cùng thành phố. Tuy nhiên, đặt trong nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn hiện nay, những sân khấu như Lan Anh, Trống Đồng thực sự đã không còn phù hợp. Điều còn lại trong ký ức của các nghệ sĩ, khán giả là những kỷ niệm đẹp về một thời vàng son của các sân khấu này.

An Trịnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI