Nhiều trẻ vẫn còn nằm viện vì cha mẹ bất cẩn trong ngày Tết

07/02/2017 - 20:00

PNO - Nặng nhất là trường của hợp của bé gái P.N.K. (15 tháng tuổi, nhà ở tỉnh Long An) bị tai nạn giao thông khi được cha chở bằng xe máy. Vụ va chạm khiến cháu bé ngã văng khỏi xe, đập mặt xuống đường, gãy xương hàm dưới.

Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết, bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết có tới 7 ca tai nạn gãy xương hàm, áp-xe răng liên quan đến ngày Tết được chuyển xuống khoa Răng Hàm Mặt điều trị.

 Cũng theo bác sĩ Đẩu, kết quả chụp phim cho thấy, xương hàm dưới của bé K. gãy rời ở ba vị trí. Do bé còn quá nhỏ, chưa thể phẫu thuật ngay, bệnh nhi phải nhập viện, nằm theo dõi suốt Tết và liên tục dùng thuốc giảm đau. Bé K. đã được hội chẩn, dự tính sẽ phẫu thuật xếp lại xương hàm dưới vào đầu tuần này.

Trường hợp khiến các bác sĩ ấn tượng nhất là một bé gái 8 tuổi, cũng từ bệnh viện tỉnh chuyển lên cấp cứu. Bệnh nhi được bố chở xe máy đi sắm Tết. Trong lúc lưu thông, bố cháu bé không kiểm soát được tốc độ, đâm vào chiếc xe tải đang đậu.

Nhieu tre van con nam vien vi cha me bat can trong ngay Tet
 

 Do ngồi đằng trước nên bé gái bị bật nhào lên cao, đập mặt vào xe tải. Khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ phát hiện bé bị gãy phức hợp xương hàm trên, dưới, xương mũi… Ca phẫu thuật cho bệnh nhi diễn ra suốt 4 giờ. Tới nay, cháu bé may mắn được cứu chữa nhưng mặt vẫn để lại sẹo.

Theo bác sĩ Đẩu, tai nạn hay gặp nhất trong các ngày nghỉ Tết ở trẻ em là gãy xương hàm, đặc biệt là xương hàm dưới. Tai nạn thường xảy ra trong sinh hoạt hoặc giao thông. Lúc té ngã, các bé bị đập mặt xuống đất, sang chấn tác động trực tiếp vào cằm và góc hàm.

Điều trị gãy xương hàm khá phức tạp, bệnh nhi phải nhập viện, phẫu thuật, nằm viện ít nhất một tuần. Các trường hợp bị gãy xương hàm cần được nắn chỉnh, cố định bằng cách cột hàm hoặc bắt nẹp vít. Phải mất hai tháng sau, xương hàm bệnh nhi mới lành lặn. Trong thời gian chờ phục hồi, trẻ chỉ ăn được thức ăn lỏng, hạn chế nhai.

Kết quả hồi phục đối với các bệnh nhi bị ngã gãy xương hàm phụ thuộc mức độ nặng nhẹ, vị trí gãy, tình trạng vết thương. Một số trường hợp nhập viện chậm trễ, vết thương bị nhiễm trùng dẫn tới viêm cốt tủy xương hàm khiến xương bị hoại tử. Lúc này việc điều trị khá vất vả, bệnh nhi phải dùng kháng sinh liều cao, can thiệp phẫu thuật nhiều lần, dù khỏi cũng để lại vết sẹo xấu, ảnh hưởng tới thẩm mỹ.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI