Nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dừng bán, quyền lợi người đã mua sẽ ra sao?

23/05/2025 - 17:54

PNO - Từ ngày 1/7 tới đây, các công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ dừng bán mới nhiều dòng sản phẩm. Điều này đã khiến nhiều khách hàng bày tỏ lo lắng về việc liệu những quyền lợi trong các sản phẩm mà họ đã ký kết trước đó có được đảm bảo hay không.

Trong những ngày gần đây, trên nhiều hội nhóm như “Bảo hiểm nhân thọ - Hội chuyên viên tư vấn”, “Tư vấn đòi quyền lợi bảo hiểm”, “Cộng đồng tư vấn bảo hiểm”… xuất hiện rất nhiều câu hỏi thắc mắc liên quan đến thông tin các công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ dừng bán mới nhiều sản phẩm bảo hiểm.

Chị Ngọc Hạnh (quận Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ, cách đây 1 năm, chị đã mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “An phúc trọn đời” của AIA. Gần đây, khi đọc thông tin, chị biết rằng sản phẩm “An phúc trọn đời ưu việt” này sẽ ngừng bán từ ngày 1/7/2025. Chị băn khoăn liệu quyền lợi bảo hiểm trong sản phẩm chị đã mua có còn được bảo đảm. Không chỉ “An phúc trọn đời”, AIA còn dừng bán mới nhiều sản phẩm khác như “Bước đến tương lai”, “Toàn diện bệnh hiểm nghèo”…

Những khách hàng đã mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước đó có thể yên tâm về các quyền lợi đã ký - Ảnh: Thanh Hoa
Những khách hàng đã mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước đó có thể yên tâm về các quyền lợi đã ký - Ảnh: Thanh Hoa

Anh Quốc Hùng (quận 8, TPHCM) cũng có tâm trạng lo lắng tương tự vì anh đã mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “An Tâm vui sống” của Manulife và gần đây đọc được thông tin sản phẩm này sắp ngừng bán mới.

Thực tế, việc các công ty dừng bán mới một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là để tuân thủ quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, cụ thể là Thông tư số 67/2023 về việc thay đổi quyền lợi sản phẩm chính của tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ. Theo đó, kể từ ngày 1/7, các sản phẩm bảo hiểm rủi ro chỉ được bao gồm quyền lợi tử vong và quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Do đó, chậm nhất từ ngày 1/7, các doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp sản phẩm mới để tuân thủ đúng quy định này.

Điều này có nghĩa là, nếu sản phẩm bảo hiểm rủi ro được thiết kế có nhiều hơn 2 quyền lợi nêu trên thì phải dừng bán và cung cấp sản phẩm mới để thay thế.

Thực tế, các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư hiện nay mà doanh nghiệp bảo hiểm đang bán, ngoài quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, còn rất nhiều các quyền lợi khác đi kèm liên quan đến tai nạn, bệnh hiểm nghèo… Ví dụ như sản phẩm bảo hiểm “Khỏe trọn vẹn” của AIA có quyền lợi tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị phòng chăm sóc đặc biệt…; sản phẩm liên kết chung “VITA - Sống lạc quan” của Generali, ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong và tử vong do tai nạn còn có quyền lợi bệnh hiểm nghèo như tiểu đường, ung thư; “Món Quà tương lai” của Manulife bao gồm nhiều quyền lợi như tử vong, thương tật do tai nạn (tổn thương nội tạng, gãy xương, bỏng nghiêm trọng…), quyền lợi chu toàn hậu sự…

Trong thông báo gửi đến kênh đại lý, Công ty bảo hiểm AIA khẳng định rằng, các hợp đồng bảo hiểm đã được AIA Việt Nam chấp thuận trước ngày 1/7/2025 sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng và vẫn được bảo đảm tất cả các quyền và quyền lợi như đã cam kết ban đầu theo quy định của AIA Việt Nam.

Do đó, các khách hàng đã mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước đó có thể yên tâm rằng quyền lợi trong hợp đồng của họ vẫn sẽ được bảo đảm.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI