Nhiều phụ huynh đồng thuận cho học sinh tiểu học trở lại trường

12/01/2022 - 06:08

PNO - Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con đi học lại sau tết đã tăng từ 30% ở đợt khảo sát đầu tiên, lên 40% ở đợt thứ hai và mới đây là 69,9%.

 

Ngày 11/1, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân TP.HCM đã có buổi làm việc với Trường tiểu học Nguyễn Thái Học và Trường THCS Chu Văn An (Q.1) về công tác dạy học trực tiếp và chuẩn bị cho học sinh đi học lại. 

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND Q.1, cho biết: Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con đi học lại sau tết ở khối mẫu giáo hiện chưa cao, với 40,78% đối với lớp 5 - 6 tuổi; 34,47% với trẻ 4 - 5 tuổi và 24,75% với trẻ từ 3 - 4 tuổi. Ở bậc tiểu học, tỷ lệ đồng thuận cao hơn với 66,19% ở lớp Một; 63,03% ở lớp Hai; 67,66% ở lớp Ba; 62,14% ở lớp Bốn và 32,32% đối với lớp Năm. Khối Sáu có 45,9% phụ huynh đồng thuận.

Cô Trần Bé Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, cho biết: Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con đi học lại sau tết đã tăng từ 30% ở đợt khảo sát đầu tiên, lên 40% ở đợt thứ hai và mới đây là 69,9%.

Từ đó, UBND Q.1 đề xuất UBND TP.HCM xem xét tiêm vắc-xin cho học sinh từ 3 - 12 tuổi để tổ chức cho các em đi học lại sau tết.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân TP.HCM, cho hay đối với việc cho trẻ từ bậc mầm non đến lớp Sáu trở lại trường vẫn đang lắng nghe ý kiến dư luận và đánh giá tình hình thực tế trước khi quyết định.

 Gia Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI