Nhiều Làng hoa miền Trung trắng tay vì mưa lũ

05/12/2025 - 07:32

PNO - Bị mưa lũ vùi dập, các ruộng hoa tết ở các tỉnh miền Trung, chủ yếu là hoa cúc, trở thành tan hoang. Nước rút, bà con đang ngày đêm ra sức cứu hoa với hy vọng vớt vát lại phần nào vốn liếng và công sức.

Người dân trồng hoa ở phường Thanh Thủy (TP Huế) thiệt hại nặng sau các đợt lũ - ẢNH: THUẬN HÓA
Người dân trồng hoa ở phường Thanh Thủy (TP Huế) thiệt hại nặng sau các đợt lũ - Ảnh: Thuận Hoá

Thiệt hại tiền tỉ

Làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) từ lâu là vùng chuyên canh các loại hoa cúc phục vụ tết Nguyên đán. Do nằm ở hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn nên trong đợt lũ vừa qua khu vực này bị ngập sâu trong nước. Lũ làm hư hỏng gần như toàn bộ diện tích hoa của bà con, gây thiệt hại hàng tỉ đồng. Sau khi nước rút, không bỏ cuộc, bà con trồng hoa lại cố gắng tìm cách xử lý, khôi phục những ruộng hoa bị thối rễ, úa vàng. Nhưng triển vọng rất mờ mịt.

Bà Nguyễn Thị Quế - một trong những hộ trồng hoa ở phường Điện Bàn Bắc - cho biết, hơn 1.000 chậu hoa cúc của gia đình bà bị chết vì thối rễ sau nhiều ngày ngập trong nước lũ, bùn non. “Bỏ ra hàng chục triệu đồng tiền giống, phân thuốc, chăm sóc 3-4 tháng trời, nay mất trắng. Giờ cũng chưa biết trồng lại hoa gì nữa” - bà Quế than. Chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Có - Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng hoa cúc Điện Bàn Bắc - dốc túi trồng 600 chậu cúc, nhưng nay 90% đã bị hư hại.

Ở phường Hội An Đông - một trong những vùng trồng hoa chủ lực của TP Đà Nẵng cũng thiệt hại rất nặng nề. Thống kê của UBND phường, lũ đã làm chết khoảng 50.000 chậu hoa các loại, thiệt hại hơn 10 tỉ đồng. Ông Nguyễn Đức Khanh - ở tổ Sơn Phô 2 - cho biết, sau những đợt lũ liên tiếp, ông phải túc trực ngoài ruộng để tỉa các cây bị thối rễ, xới đất nhằm “cứu vườn hoa”, nhưng vẫn không khả quan.

Còn tại TP Huế, 4 đợt mưa lũ kéo dài đã gây tổn thất nặng cho những người chuyên canh hoa tại phường Dương Nỗ - vựa hoa lớn nhất xứ Huế. Sau khi lũ rút, những gì còn sót lại trên đồng hoa chỉ còn là bùn non, rác và những thân cây thối héo, gãy đổ, xác xơ.

Đứng giữa khu ruộng bị mưa lũ tàn phá nhiều lần, ông Phùng Thành bần thần nhổ từng gốc hoa để xem còn có thể vớt vát. Vụ hoa phục vụ tết là quan trọng nhất trong năm và gia đình ông đã trồng hơn 1.000m2 hoa. Nhưng lũ lụt khiến ruộng hoa nhà ông mất trắng. “Hoa trôi và chết sạch hết rồi. Ruộng hoa giờ xác xơ, bùn đất phủ dày”- ông Thành chua chát.

Bà con ở phường Thanh Thủy (TP Huế) cũng cho biết, phường có 125 hộ làm nghề trồng hoa với hơn 67.000 chậu hoa cúc bị thiệt hại, tổn thất về kinh tế là vô cùng lớn. Ông Văn Đình Khá - Tổ trưởng tổ dân phố Vân Thê Thượng, phường Thanh Thủy - đưa chúng tôi đi thăm cánh đồng hoa rộng bạt ngàn, giờ chỉ còn lại những hàng chậu lấm lem bùn đất với cây đều héo rũ không thể cứu chữa. Ông Khá cho biết, tổ dân phố của ông có 45/47 hộ trồng hoa cúc, với gần 15.000 chậu, tất cả đều bị ngập sâu.

“Lũ lên chỉ trong vài tiếng nhưng bà con không kịp trở tay, tất cả chỉ biết đứng nhìn. Những ngày giáp tết Nguyên đán hằng năm, ở phường Thanh Thủy nói chung và tổ Vân Thê Thượng nói riêng, dưới nắng xuân, đi đến đâu cũng thấy hoa cúc vàng rực rỡ. Nhưng tết năm nay, chẳng biết có cúc vàng không!” - ông Khá ray rứt.

Nhiều nông dân trồng hoa ở TP Đà Nẵng bị thiệt hại nặng do mưa lũ liên tiếp - ẢNH: LÊ ĐÌNH DŨNG
Nhiều nông dân trồng hoa ở TP Đà Nẵng bị thiệt hại nặng do mưa lũ liên tiếp - Ảnh: Lê Đình Dũng

Nỗ lực khôi phục sản xuất

Sau khi lũ đi qua, UBND TP Đà Nẵng đã hỗ trợ khẩn cấp đợt 1 hơn 210 tỉ đồng cho các địa phương bị thiệt hại nặng. Ông Nguyễn Hưng - Bí thư Đảng ủy phường Hội An Đông - cho biết, đợt mưa lũ vừa qua khiến 12/15 tổ dân phố với khoảng 80% diện tích của phường bị ngập. Tổng thiệt hại khoảng 51 tỉ đồng, trong đó ngành nông lâm ngư nghiệp ước thiệt hại gần 13 tỉ đồng.

Vừa qua, phường được nhận hỗ trợ khẩn cấp của thành phố hơn 4 tỉ đồng. Số tiền này cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị, các nhà hảo tâm, phường sẽ phân bổ cho người dân bị thiệt hại trực tiếp và sửa chữa cơ sở hạ tầng bị lũ phá hủy. Địa phương đang cử cơ quan chuyên môn thống kê chi tiết số hộ bị thiệt hại để cân đối mức hỗ trợ trong khả năng của phường.

Dù mệt mỏi nhưng không ai bỏ cuộc. Ngay khi nước rút, bà con đã tất bật xuống đồng dựng lại giàn, thay đất, hong cây và phun thuốc chữa bệnh cho cây. Làm ngày không kịp, tối đến bà con thắp đèn khắp các ruộng hoa để làm việc với hy vọng vớt vát được phần nào.

Ông Võ Văn Thịnh - Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ - cho biết, địa phương đã rà soát thiệt hại và tổng hợp danh sách các hộ trồng hoa bị ảnh hưởng nặng. Phường sẽ xem xét, đề ra phương án phù hợp khi thời tiết diễn biến thuận lợi trở lại để người dân có điều kiện khôi phục canh tác, nhất là đối với các hộ mất trắng vụ hoa tết. Mục tiêu là nỗ lực giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

Tương tự, phường Thanh Thủy cũng đang khẩn trương thống kê thiệt hại, vận động hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật phục hồi hoa sau ngập úng. “Chúng tôi cố gắng hỗ trợ bà con sớm ổn định sản xuất, dù biết rằng thiệt hại lần này quá lớn. Không chỉ cố gắng khôi phục để cung cấp hoa cho ngày tết, mà còn giúp bà con gượng dậy để chuẩn bị cho những vụ sau” - ông Trần Trung - Phó chủ tịch UBND phường Thanh Thủy - cho hay…

Thuận Hóa - Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI