Nhiều lần bắn nốt ruồi ở nước ngoài, về Việt Nam mới phát hiện ung thư da

07/08/2025 - 09:33

PNO - Nhiều lần đi khám ở nước ngoài, được điều trị laser để bắn nốt ruồi nhưng tổn thương không hết, khi về nước, nam bệnh nhân được chẩn đoán ung thư da.

Các chuyên gia cảnh báo người dân dễ nhầm lẫn ung thư da với nốt ruồi thông thường, lành tính - ảnh minh họa (TT)
Các chuyên gia cảnh báo người dân dễ nhầm lẫn ung thư da với nốt ruồi thông thường, lành tính. Ảnh minh họa (T.T)

Ngày 7/8, theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương, đơn vị này đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc ung thư da nhưng vẫn tưởng chỉ là nốt ruồi đơn thuần.

Điển hình là trường hợp của nam bệnh nhân (40 tuổi) đến bệnh viện khám do trên mặt có tổn thương màu đen loang lổ, ổ loét tại trung tâm tổn thương, khối u thâm nhiễm vừa.

Bệnh nhân cho biết đã nhiều lần khám tại bệnh viện ở nước ngoài và được chẩn đoán là nốt ruồi, điều trị bằng đốt laser. Tuy nhiên, tổn thương không hết hoàn toàn mà lại tái phát.

Trước đó, tổn thương chỉ nhỏ, có màu đen dạng nốt ruồi với kích thước ban đầu khoảng 2-3mm. Sau khi điều trị bằng đốt laser, kích thước tăng dần, màu sắc bất đồng nhất, loét, thâm nhiễm tổ chức mô dưới da.

Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, chụp chiếu chuyên sâu, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tế bào đáy tái phát vùng má trái.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cho bệnh nhân bằng phương pháp Mohs, giúp kiểm soát tế bào ung thư loại bỏ khỏi cơ thể và tiết kiệm vùng da lành. Từ đó, gương mặt của bệnh nhân vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao, bảo tồn tối đa chức năng của các cơ quan như mắt, mũi, miệng.

Tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Hữu Quang - Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) - chia sẻ, tổn thương ban đầu của ung thư tế bào đáy giống với nốt ruồi, chính vì vậy người dân có thể nhầm lẫn và bỏ qua các dấu hiệu dễ nhận biết.

Bệnh ung thư tế bào đáy thường xuất hiện vùng mặt và kích thước tăng dần theo thời gian, tuy nhiên tỉ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bằng phương pháp phẫu thuật Mohs là khá cao (trên 90% theo một số nghiên cứu và tổng hợp tại Bệnh viện) nếu được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.

Dấu hiệu nhận biết ung thư tế bào đáy là các tổn thương gồ cao bề mặt da, màu đen và ở vùng mặt, theo thời gian tăng dần về kích thước và thay đổi màu sắc.

Người dân nếu gặp những dấu hiệu như trên thì nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị, tránh các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI