Nhiều đại học giảm học phí, tăng học bổng cho sinh viên bị ảnh hưởng dịch

12/07/2021 - 11:55

PNO - Nhiều trường đại học công lập tại TPHCM quyết định giảm học phí, tăng học bổng để hỗ trợ người học gặp khó khăn do COVID-19.

Ngày 10/7, Trường đại học (ĐH) Công nghiệp thực phẩm TP.HCM quyết định giảm 5% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 với toàn bộ sinh viên đang theo học. Tổng kinh phí dành hỗ trợ giảm học phí cho sinh viên trong đợt này khoảng 10 tỷ đồng. Trường còn chi gói hỗ trợ hơn 30,6 tỷ đồng cho các quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên. Như vậy, tổng số tiền giảm học phí, trao học bổng và hỗ trợ sinh viên năm học 2021-2022 của trường là 40,6 tỷ đồng.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: theo lộ trình, năm học 2021-2022, trường sẽ tăng học phí 5% so với năm học trước. Nhưng dịch COVID-19 khiến nhiều gia đình gặp khó khăn nên trường quyết định giữ học phí khóa tuyển mới năm 2021 như năm trước. Trong đợt dịch năm 2020, trường cũng thực hiện giảm 25% học phí và hỗ trợ sinh viên các tỉnh miền Trung ảnh hưởng bởi bão lũ…

Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM - Ảnh chụp trước tháng 5/2021
Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM - Ảnh chụp trước tháng 5/2021

Trường ĐH Luật TP.HCM cũng lập gói hỗ trợ gần 600 triệu đồng cho 391 sinh viên có hộ khẩu các tỉnh nhưng hiện đang ở trọ tại TP.HCM, điều kiện học tập và sinh hoạt khó khăn, không có điều kiện về quê do ảnh hưởng của dịch. Mỗi sinh viên sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Trước đó, trường cũng hỗ trợ sinh viên trong thời gian chuyển sang học trực tuyến mỗi sinh viên 200.000 đồng, liên kết hỗ trợ sinh viên khó khăn vay mua laptop học trực tuyến với giá ưu đãi…

Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đưa ra gói hỗ trợ 25 tỷ đồng dành cho người học tất cả các bậc, hệ đào tạo. Trong đó, trường sẽ giảm 5% học phí học kỳ giữa, học kỳ cuối năm 2021 với tổng kinh phí dự kiến 20 tỷ đồng. Đây là phần hỗ trợ để người học có thêm động lực, tiếp tục hoàn thành kế hoạch học tập. Kinh phí hỗ trợ sẽ trừ vào học phí của học kỳ sau.

Bên cạnh đó, chương trình học bổng gồm 1.000 suất tương đương 5 tỷ đồng sẽ được trao cho người đang theo học tại trường có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch. Học bổng được cấp cho ứng viên thỏa các điều kiện: hoàn cảnh gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh (người học có bố và mẹ bị mất việc do dịch COVID-19, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế; người học hoặc người có thu nhập chính trong gia đình bị mất việc do dịch, gia đình bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế hoặc các trường hợp đặc biệt khó khăn khác do dịch bệnh gây ra); ưu tiên người học có cha mẹ là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch…

Mỹ Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI