Nhân viên bệnh viện ở Cà Mau tự may khẩu trang vải sử dụng trong mùa dịch

25/03/2020 - 16:52

PNO - Mỗi ngày có từ 10-15 nhân viên bệnh viện tham gia may khẩu trang vải, trung bình sản xuất được khoảng 300 khẩu trang/ngày.

Việc làm ý nghĩa đó đang được thực hiện tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Theo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, xuất phát từ tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế trên thị trường, bệnh viện đã mạnh dạn vận động nhân viên may khẩu trang vải giống như khẩu trang dùng cho bác sĩ phẫu thuật.

Ông Võ Thành Lợi, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, thông tin: “Đơn vị vận động anh em trong bệnh viện cùng may khẩu trang phục vụ nhân viên. Việc may khẩu trang cũng không quá khó, ai có thể làm được khâu nào thì làm phần việc đó. Các nhân viên tập trung may khẩu trang vào các giờ ngoài hành chính".

Khẩu trang vải do nhân viên bệnh viện tự cắt may được khử khuẩn mỗi ngày.
Khẩu trang vải do nhân viên bệnh viện tự cắt may được khử khuẩn mỗi ngày

Theo đó, mỗi ngày có từ 10-15 nhân viên bệnh viện tham gia may khẩu trang vải, trung bình sản xuất được khoảng 300 khẩu trang/ngày. Quy trình may khẩu trang được chia thành các công đoạn: Phát hình, cắt vải, ráp khẩu trang, may dằn, luồn dây đeo vào khẩu trang… Sau khi khẩu trang thành phẩm sẽ chuyển xuống Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn giặt, ủi, cho vào túi nilon rồi xử lý tiệt khuẩn. 

Được biết, mỗi ngày 1 nhân viên của bệnh viện sẽ được nhận 2 khẩu trang vải do bệnh viện tự may. Khi hết buổi làm việc, các khoa sẽ gom khẩu trang qua sử dụng đưa về Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn để giặt, sấy khô và đưa vào lò hấp tiệt khuẩn rồi phát lại cho nhân viên bệnh viện.

An Khương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI