Nhà nước bán từng tấn gạo thu ngoại tệ, dân chi hàng tỷ USD ra nước ngoài

14/06/2017 - 06:46

PNO - Việc đi học, chữa bệnh, làm đẹp, mua nhà ở nước ngoài vẫn đang hiện hữu. Nếu có cấm chắc chắn cũng sẽ xảy ra hiện tượng lách luật, chuyển ngân lậu.

Trong khi đất nước phải tìm mọi cách thu hút ngoại tệ bằng việc xuất khẩu từng tấn gạo, từng thùng dầu, từng lô hàng thủy sản... thì mỗi năm lại để hàng tỷ USD chảy ra nước ngoài thông qua các kênh du học, chữa bệnh, làm đẹp, mua suất định cư...

Việc xuất ngoại đánh bạc đã không còn là chuyện "dại" của cá nhân, mà trở thành mối lo thất thoát về kinh tế, sự tiêm nhiễm của thói hư tật xấu, và những tác động không thể đo đếm được đối với đời sống xã hội.

Nha nuoc ban tung tan gao thu ngoai te, dan chi hang ty USD ra nuoc ngoai
 

Thời gian gần đây, cụm từ "đầu tư mua suất định cư” xuất hiện, được nhiều người tìm hiểu, thể hiện qua số người Việt Nam tìm tới các công ty nhờ tư vấn tăng lên. Nhiều đại gia quyết định chọn cách này để có tấm vé thông hành vào Mỹ, Úc hay Canada.

Đó là thực trạng nhức nhối nhưng hiện nay gần như không quản lý được. Bởi lẽ, việc đi học, chữa bệnh, làm đẹp, mua nhà ở nước ngoài vẫn đang hiện hữu. Nếu có cấm chắc chắn cũng sẽ xảy ra hiện tượng lách luật, chuyển ngân lậu.

Cái gốc của vấn đề là phải nâng cao chất lượng giáo dục, y tế để giữ học sinh cũng như người bệnh ở lại Việt Nam; nâng cao khả năng cạnh tranh, cả về chất lượng cũng như giá cả của hàng Việt, để hàng hóa "made in Vietnam" có thể sống trên sân nhà, khơi dậy tinh thần "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam".

Đó là nhu cầu học ngày càng tăng với khả năng hạn chế của hệ thống giáo dục và mâu thuẫn giữa đào tạo với khả năng sử dụng, thu hút nhân lực. Nếu không sớm hóa giải được mâu thuẫn này và trả lại niềm tin cho người học thì số ngoại tệ "chảy máu" sẽ khó mà kiểm soát được.

Ngành y vẫn chưa theo kịp đà phát triển nhu cầu của xã hội, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, các bệnh viện thì ngày càng quá tải khiến chất lượng kỹ thuật và chất lượng chức năng đều giảm...

Phần lớn người bệnh có nhu cầu cao về dịch vụ y tế bắt đầu chuyển sang chọn lựa các cơ sở tư nhân, nơi cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng tốt hơn. Nhiều người bệnh có điều kiện sẵn sàng ra nước ngoài để khám, điều trị và tiêu tốn hàng trăm triệu USD mỗi năm. Các bệnh viện nước ngoài ngày càng đẩy mạnh thu hút người bệnh Việt Nam.

Làm cách nào để ngăn chặn nạn "chảy máu ngoại tệ”? Đòi hỏi phải có giải pháp lâu dài nhưng thực ra, cũng có những việc có thể làm ngay và làm được ngay. Chẳng hạn, chặn nguồn ngoại tệ đang chảy qua nạn cá độ bất hợp pháp. Hằng năm, hàng tỷ USD chạy ra nước ngoài vì đánh bạc hay cá độ đá bóng qua mạng nhưng Nhà nước không thu được một xu tiền thuế!

Trước hết, phải hiểu casino là hướng đến công nghệ giải trí, mang tính chất toàn cầu. Các casino đó được đặt trong những khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp. Người ta đến đây không chỉ để đánh bạc mà còn có thể vui chơi giải trí...

Khi chưa có giải pháp lâu dài, nên nghiên cứu để đưa ra biện pháp quản lý ngắn hạn việc đánh bạc nhằm thu phí, thuế, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Không nên cứ áp dụng biện pháp cấm đối với những vấn đề không quản lý được.

Thu Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI