Người Việt - chủ nhân của kinh Dịch và chữ vuông

27/10/2014 - 08:04

PNO - PNO - Người Việt - chủ nhân của kinh Dịch và chữ vuông (NXB Hồng Đức) là tập sách nghiên cứu của nhà nghiên cứu Thích Viên Như - trụ trì tại chùa Linh Sơn, Đà Lạt.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi Viet - chu nhan cua kinh Dich va chu vuong


Như chúng ta đã biết, kinh Dịch là một bộ sách ghi lại một hệ thống Dịch lí và những luận giải quan niệm của người xưa về sự hình thành và vận hành của con người và vũ trụ thông qua sự tương tác đối kháng, biến đổi có quy tắc của các thành phần mà người xưa đã tổng hợp, đúc kết và kí hiệu hóa, từ đó đưa ra những dự đoán có tính siêu hình.

Ban đầu Kinh dịch chỉ dùng để bói toán, về sau nó được hệ thống hóa làm thành một hệ thống triết học.

Dân tộc nào là “chủ nhân” của kinh Dịch? Đến nay, câu trả lời vẫn chưa được xác định một cách khoa học, kể cả giới nghiên cứu tại Trung Hoa. Tuy nhiên, lâu nay, người ta mặc nhiên cho rằng kinh Dịch là của Trung Quốc.

Với tập sách có tầm quan trọng này, tác giả cho rằng: “Không chỉ là suy diễn mà là những bằng chứng cho thấy rằng chính người Lạc Việt đã sáng tạo nên hệ thống Dịch lí và chữ Vuông, vì hoàn cảnh lịch sử, câu chuyện ấy đã được kể lại hoặc là mơ hồ hoặc là dưới tên của dân tộc khác. Tuy nhiên Tổ Tiên người Việt đã khéo léo cất giấu cái văn hóa huyền vĩ của mình dưới những cách thức khác nhau của ngôn ngữ dân tộc mình. Đây là một nổ lực vô cùng lớn lao và đầy trí tuệ. Bởi vì những gì mà ta nhận được từ những trống đồng, tranh dân gian hay chuyện ngụ ngôn là những thông tin có tính hệ thống, xuyên suốt, phù hợp với những gì đã lưu lại trong sách vở từ hàng ngàn năm qua về Dịch học. Từ những phát hiện như vậy, tôi xin giới thiệu với bạn đọc những gì mà Tổ Tiên người Việt đã làm, đã cất giấu để lưu lại cho hậu thế cái thông điệp rằng “Người Việt chính là tác giả của Dịch học và chữ Vuông”.

Để chứng minh điều đó, tác giả tiến hành nghiên cứu từ văn hóa dân gian, dựa vào hình thể, hoa văn trên trống đồng Ngọc Lũ, trên tranh dân gian Đông Hồ, trong truyện ngụ ngôn, thậm chí cả chữ viết của người Việt cổ… Xin nhắc lại rằng, trước đây nhà nghiên cứu lĩnh vực Lý học phương Đông là Nguyễn Vũ Tuấn Anh cũng đã từng khẳng định thuyết Âm dương Ngũ hành có nguồn gốc từ người Việt trong tập sách Minh triết Việt trong văn minh Đông Phương.

Tuy nhiên, sự phát hiện mới mẻ Người Việt - chủ nhân của kinh Dịch và chữ vuông chưa hẳn ai cũng đồng tình và dẫu còn có những giới hạn là lẽ tất nhiên. Do đó, tác giả mạnh dạn đề nghị: "Tôi rất muốn được phản biện với những ai còn đang nghi ngờ những bằng chứng này".
 

T.H
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI