Người Hà Nội chật vật sống qua ngày nắng kỷ lục

03/07/2018 - 09:41

PNO - Trong hai ngày qua, nhiệt độ tại Hà Nội đã lên đến mức kỷ lục, có thời điểm lên tới 45°C tại các khu vực nội thành. Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sức lao động của người dân.

Trong đợt nắng nóng gay gắt này, nhiệt độ phổ biến ở Bắc Bộ khoảng 37-39° C, Trung Bộ dao động 38-40°C. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 3-5°C so với dự báo.

Tại nội thành Hà Nội, do hiện tượng bê tông hoá, đông phương tiện giao thông và ít cây xanh, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể lên tới trên 45°C. Về đêm, thời tiết vẫn không mấy dễ chịu, gần sáng vẫn ở mức 30°C. Đến 19h, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia ghi nhận nhiều nơi vẫn khá oi nóng, như Hà Nội, Việt Trì 35°C, Nghệ An ở mức 34°C

Nguoi Ha Noi chat vat song qua ngay nang ky luc
16h ngày 2/7, ghi nhận tại phố Thái Hà, nhiệt độ lên tới 45°C

Trước đó, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo tình trạng nắng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39°C, có nơi trên 39°C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Theo dự báo, ngày 3/7, nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40°C. Hà Nội nền nhiệt tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 40°C.

Nguoi Ha Noi chat vat song qua ngay nang ky luc
7h sáng ngày 3/7, trời đã nắng gay gắt

Do đợt nóng bắt đầu từ đầu tuần, vào những ngày đi làm nên ảnh hưởng nhiều đến người làm việc văn phòng. Còn với người lao động ngoài trời, họ không còn lựa chọn nào khác là chống chọi với cái nóng khắc nghiệt này bằng mọi cách.

Nguoi Ha Noi chat vat song qua ngay nang ky luc
Khi nhiệt độ lên tới đỉnh điểm, nhiều người lao động vẫn phải làm việc ngoài trời và không ít trường hợp sốc nhiệt phải nhập viện trong hai ngày vừa qua.
Nguoi Ha Noi chat vat song qua ngay nang ky luc
Cách chống nắng nóng duy nhất là mặc đồ dày và uống thật nhiều nước
Nguoi Ha Noi chat vat song qua ngay nang ky luc
Bóng râm dưới chân cầu là một chỗ trú lý tưởng cho người lao động
Nguoi Ha Noi chat vat song qua ngay nang ky luc
Dân công sở với đồ chống nắng, khẩu trang đồng bộ trong những ngày nóng
Nguoi Ha Noi chat vat song qua ngay nang ky luc
Dừng đèn đỏ trong bóng râm là một lựa chọn để tránh phải phơi mình trong ánh nắng
Nguoi Ha Noi chat vat song qua ngay nang ky luc
Hầm đường bộ là nơi tập thể dục lý tưởng khi vào 18h, nhiệt độ mặt đường vẫn xấp xỉ 35°C
Nguoi Ha Noi chat vat song qua ngay nang ky luc
Hồ Tây trở thành bể bơi khổng lồ chống nóng
Nguoi Ha Noi chat vat song qua ngay nang ky luc
Dù xuống hồ bơi vẫn không quên trang bị chống nắng

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI