Dựng lại lồng bè, từng bước hồi sinh sau bão lũ
Hơn 1 tháng sau trận bão lũ lịch sử cuối tháng 11/2025, vùng ven biển phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) đang dần hồi sinh. Trên dải bờ biển từng bị sóng dữ và dòng nước xiết cày tàn phá, nhịp sống lao động đã trở lại. Những chiếc lồng bè được kéo lên bờ, từng bờ đìa được đắp lại, những mái nhà lấp lánh nắng sớm… Một mùa vụ mới đang được khởi động giữa muôn vàn khó khăn.
 |
| Nhiều đìa nuôi trồng thủy sản đang được khôi phục sau mưa bão |
Dọc theo bờ biển vào khu phố Phú Mỹ (phường Sông Cầu), người dân tất bật dựng lại lồng bè từ những gì còn sót lại. Người vá lưới, người hàn sắt, người xếp hộc gia cố bờ đìa. Sau những ngày mất trắng vì thiên tai, bà con đang gượng dậy, dựng lại kế sinh nhai.
Anh Dương Đợi (sinh năm 1975, trú tại khu phố Phú Mỹ) gắn bó hơn chục năm với nghề nuôi ốc hương và hải sâm. “Gia đình tôi sống dựa vào 10.000m2 mặt nước để nuôi hải sâm và ốc hương. Thế nhưng, chỉ sau một đêm mưa lũ dữ dội, gần 3 tấn ốc hương và 4 tấn hải sâm, dự định sẽ thu hoạch dịp Tết đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Đìa nuôi bị san phẳng, toàn bộ vốn liếng coi như mất sạch. Thiệt hại lên tới hàng tỉ đồng”, anh Đợi nói.
Sau những thiệt hại nặng nề, những ngày qua, gia đình anh thuê máy múc đắp lại bờ đìa, mua đá hộc để gia cố, trước mắt khôi phục khoảng 5.000m2 mặt nước để kịp tái thả giống sau Tết.
 |
| Người dân mua đá gia cố bờ đìa |
Gần trưa, khi mặt trời đã đứng bóng, nhiều ngư dân vẫn cặm cụi bên những chiếc lồng nuôi tôm loang lổ dấu vết của thiên tai. Ông Phạm Xuân Cương (50 tuổi) cho rằng, việc khôi phục nuôi tôm hùm lúc này gặp vô vàn khó khăn. Ông lý giải: “Lồng bè hư hỏng, bị nước cuốn trôi. Sau lũ, mọi người phải thuê phương tiện kéo từng cái lồng còn sót lại từ ngoài biển vào sửa chữa, gia cố. Chưa kể, sau bão lũ, giá tôm hùm giống cũng tăng mạnh, từ 40–45 nghìn đồng/con lên 50–55 nghìn đồng/con, khiến người nuôi càng thêm chật vật, chi phí đội lên rất nhiều”.
Cách đó không xa, cụ Lê Văn Phấn (sinh năm 1946) cùng con cháu đang dựng lại từng chiếc lồng. Cụ cho hay: “Trước lũ, gia đình tôi nuôi khoảng 100 lồng, với hơn 16.000 con tôm hùm, dự kiến thu hoạch cuối năm. Thế nhưng, mưa bão đến, mọi thứ bị cuốn trôi theo dòng nước. Thiệt hại hàng tỉ đồng, nhưng giờ không thể ngồi nhìn mãi. Còn sức là còn làm, các con của tôi đang ráng khôi phục lại lồng bè để nuôi tôm và vực lại kế sinh nhai”.
 |
| Lồng nuôi tôm hùm được đưa vào bờ để khôi phục |
 |
| Từng chiếc lồng nuôi tôm hùm đang được khôi phục lại |
Ở một góc khác của vùng biển Vịnh Xuân Đài (phường Sông Cầu), gia đình ông Huỳnh Văn Chiểu (sinh năm 1966) cũng đang khẩn trương hoàn tất việc sửa chữa trại bè. Những chiếc lồng được buộc chặt, xếp ngay ngắn, chờ kéo ra biển trong chiều 11/1 để kịp thả giống, bắt đầu một vụ nuôi mới.
Tiếng búa gõ chan chát, tiếng máy hàn xèo xèo hòa cùng mùi sơn mới và mùi dầu máy nồng nồng tạo nên một không gian rất riêng của vùng biển sau bão. Không chỉ dựng lại lồng bè, nhiều ngư dân còn tất bật sửa chữa, vá víu những con tàu bị mưa lũ tàn phá, mong sớm vươn khơi trở lại.
Đề xuất hỗ trợ 15 triệu con tôm hùm
Bên cạnh nỗ lực của người dân, chính quyền địa phương đã vào cuộc để hỗ trợ vùng nuôi tôm hùm phục hồi. Công tác thống kê thiệt hại được triển khai khẩn trương, làm cơ sở đề xuất khoanh nợ, giãn nợ ngân hàng, hỗ trợ con giống.
 |
| Ngư dân khẩn trương sửa chữa trại bè |
Ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Cầu cho biết, thực hiện công văn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về rà soát thiệt hại, đề xuất các giải pháp khôi phục sản xuất sau bão lũ, địa phương đã có công văn đề nghị cấp trên hỗ trợ con giống hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Theo đó, UBND phường Sông Cầu đề xuất hỗ trợ 15 triệu con tôm hùm; 10 triệu con tôm sú, tôm thẻ chân trắng, ốc hương, cua; cùng 50.000 con cá mú, bớp và chim...
“Sau bão lũ, người dân nuôi tôm hùm trên địa bàn thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng. Hiện nay, bà con đang nỗ lực khắc phục, nhưng sản lượng nuôi đạt rất thấp so với trước. Một số hộ mất trắng, không còn khả năng tái đầu tư, đang chờ nguồn vay hỗ trợ. Địa phương cũng đã làm việc với các ngân hàng và đề nghị giản nợ, khoanh nợ để tạo điều kiện cho bà con khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất”, ông Quang cho biết.
 |
| Bà con kiên trì bám biển mưu sinh |
Về lâu dài, theo ông Quang, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, địa phương đang tiếp tục điều chỉnh quy hoạch lại vùng nuôi, mật độ nuôi trồng thủy hải sản, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Đồng thời, khuyến khích bà con áp dụng khoa học - công nghệ với lồng bè nhựa HDPE chắc chắn, chịu bão tốt, cải thiện môi trường vùng nuôi và giảm rủi ro. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lồng nhựa khá cao, khiến nhiều hộ dân khó tiếp cận. Đa số bà con vẫn đang nuôi trồng theo truyền thống nên sẽ không đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra.
 |
| Bè chăn nuôi đang được làm lại để đảm bảo an toàn cho việc nuôi trồng thủy sản |
 |
| Dù đã quá trưa, người dân vẫn cặm cụi làm việc với mong muốn sớm khôi phục sản xuất |
 |
| Những cây tre rắn chắc được ngư dân mua về để làm bè |
 |
| Những chiếc tàu bị hư hỏng đang được sửa chữa để chuẩn bị ra khơi |
Văn Nguyên