Người đàn ông lĩnh án 20 năm tù vì câu chuyện của hơn 30 năm trước

30/12/2019 - 21:24

PNO - Đi nhậu ở nhà hàng xóm, 'hàn huyên' câu chuyện đánh nhau từ 30 năm trước, Trường bực tức cãi vã, rồi bất ngờ dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 30/12, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Đình Trường (50 tuổi, trú tại xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19g ngày 18/8, Trường mang theo một con dao mẹo đến nhà người hàng xóm mài dao. Lúc này, gia chủ đang có tiệc và mời Trường cùng ngồi vào uống rượu.

Trong cuộc nhậu, ông Nguyễn Tư B. (58 tuổi, trú tại xã Thanh Hòa) nhắc lại chuyện Trường từng bị ông B. đánh hồi còn 17 tuổi. Câu chuyện khiến Trường bực tức, hai bên sau đó xảy ra cãi vã với nhau.

Nguoi dan ong linh an 20 nam tu vi cau chuyen cua hon 30 nam truoc
Bị cáo Lê Đình Trường tại phiên tòa

Được mọi người khuyên can nên Trường đi về. Một lúc sau, người đàn ông 50 tuổi này quay lại lấy con dao vẫn đang để ở nhà hàng xóm dắt vào lưng quần, rồi quay vào ngồi uống nước và nói chuyện với ông B.

Câu chuyện từ thời thanh niên lại tiếp tục khiến Trường và ông B. tiếp tục cãi vã. Khi ông B. nói “Trước tau đập mi, có răng nói rứa”, Trường bực tức thách thức ông B. ra sân rồi rút con dao ở lưng quần đâm nạn nhân gục tại chỗ.

Tại phiên tòa, Trường khai vì có men trong người, lại bị nhắc về chuyện xưa nên đã không làm chủ được hành vi của mình.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI