Người dân bơm nước lên mái nhà ứng phó bão số 5

24/08/2025 - 12:04

PNO - Người dân ven biển tỉnh Nghệ An hối hả kéo thuyền thúng về nhà, chằng chống nhà cửa, bơm nước lên mái nhà để ứng phó gió giật mạnh khi bão Kajiki đổ bộ.

Sáng 24/8, thời tiết ở tỉnh Nghệ An âm u, không mưa. Tranh thủ thời tiết không thuận lợi trước khi bão Kajiki đổ bộ vào đất liền, người dân phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) hối hả kéo thuyền thúng lên bờ, chằng chống để đề phòng nước biển dâng cao cuốn trôi.
Sáng 24/8, thời tiết ở tỉnh Nghệ An âm u, không mưa. Tranh thủ thời tiết không thuận lợi trước khi bão Kajiki đổ bộ vào đất liền, người dân phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) hối hả kéo thuyền thúng lên bờ, chằng chống để đề phòng nước biển dâng cao cuốn trôi.
Lo ngại nước biển dâng cao, máy móc trong thuyền được tháo ra để mang về nhà tránh hư hỏng.
Lo ngại nước biển dâng cao, máy móc trong thuyền được tháo ra để mang về nhà tránh hư hỏng.
Sau khi tháo máy móc, thuyền thúng được người dân vận chuyển lên khu vực cao ráo để chằng chống bằng dây thừng.
Sau khi tháo máy móc, thuyền thúng được người dân vận chuyển lên khu vực cao ráo để chằng chống bằng dây thừng.
Nhiều người còn dùng xe máy kéo thuyền thúng về nhà để đảm bảo an toàn. Bà Hoàng Thị Quy (trú phường Cửa Lò) cho biết, mỗi chiếc thuyền thúng trị giá hơn 10 triệu đồng. Đây là “cần câu cơm” của cả gia đình nên phải bảo vệ cẩn thận. “Vất vả chút nhưng đưa về nhà cho an tâm. Lỡ không may sóng đánh trôi mất thuyền thì không biết lấy chi hành nghề nữa” - bà Quy nói.
Nhiều người còn dùng xe máy kéo thuyền thúng về nhà để đảm bảo an toàn. Bà Hoàng Thị Quy (trú phường Cửa Lò) cho biết, mỗi chiếc thuyền thúng trị giá hơn 10 triệu đồng. Đây là “cần câu cơm” của cả gia đình nên phải bảo vệ cẩn thận. “Vất vả chút nhưng đưa về nhà cho an tâm. Lỡ không may sóng đánh trôi mất thuyền thì không biết lấy chi hành nghề nữa” - bà Quy nói.
Dọc ven biển Cửa Lò, nhiều người dân cũng tranh thủ mang dụng cụ ra xúc cát biển để đưa về gia cố nhà cửa.
Dọc ven biển Cửa Lò, nhiều người dân cũng tranh thủ mang dụng cụ ra xúc cát biển để đưa về gia cố nhà cửa.
Các mái tôn được neo bằng dây thừng chắc chắn để giảm thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.
Các mái tôn được neo bằng dây thừng chắc chắn để giảm thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.
Ông Võ Văn Phúc (trú phường Cửa Lò) cho biết, bão Kajiki được dự báo rất mạnh nên đã huy động người thân cùng đến hỗ trợ cắt tỉa cây xanh. Đề phòng mái tôn bị gió giật tung, ông Phúc dùng dây thùng chằng chéo phía dưới, rồi bơm nước vào các túi nilong lớn đặt trên mái.
Ông Võ Văn Phúc (trú phường Cửa Lò) cho biết, bão Kajiki được dự báo rất mạnh nên ông đã huy động người thân cùng đến hỗ trợ cắt tỉa cây xanh. Đề phòng mái tôn bị gió giật tung, ông Phúc dùng dây thừng chằng chéo phía dưới, rồi bơm nước vào các túi nilong lớn đặt trên mái.
Nước được cho vào các túi nilong lớn, không bơm quá đầy để tạo thế nằm vững chãi, buộc chặt, cố định bằng dây, đè trên mái tôn.
Nước được cho vào các túi nilong lớn, không bơm quá đầy để tạo thế nằm vững chãi, buộc chặt, cố định bằng dây, đè trên mái tôn.
Anh Nguyễn Văn Long (trú phường Cửa Lò) cho biết, gia cố mái nhà bằng các túi nước lớn như thế này tiện lợi hơn nhiều so với dùng phương pháp xúc đất, cát vào bao tải mang lên mái nhà. “Cách này đỡ phải mất công vận chuyển. Bão xong, mình cũng chỉ cần lên tháo nước ra là được” - anh Long nói.
Anh Nguyễn Văn Long (trú phường Cửa Lò) cho biết, gia cố mái nhà bằng các túi nước lớn như thế này tiện lợi hơn nhiều so với dùng phương pháp xúc đất, cát vào bao tải mang lên mái nhà. “Cách này đỡ phải mất công vận chuyển. Bão xong, mình cũng chỉ cần lên tháo nước ra là được” - anh Long nói
Để ứng phó với bão Kajiki, tỉnh Nghệ An cấm tàu thuyền và các phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5g ngày 24/8. Toàn tỉnh có hơn 2.900 thuyền, với 13.240 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Đến sáng 24/8, phần lớn tàu thuyền đã vào bờ neo đậu an toàn.
Để ứng phó với bão Kajiki, tỉnh Nghệ An cấm tàu thuyền và các phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5g ngày 24/8. Toàn tỉnh có hơn 2.900 thuyền, với 13.240 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Đến sáng 24/8, phần lớn tàu thuyền đã vào bờ neo đậu an toàn.
Bộ đội biên phòng hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền - Ảnh: Hải Thượng
Bộ đội biên phòng hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền - Ảnh: Hải Thượng
Tại tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền địa phương và người dân Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó với bão Kajiki. Từ sáng 24/8, người dân đã chủ động cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa. Tại các trường học, giáo viên cũng được huy động gia cố lại các mái tôn, di dời đồ dùng dạy học lên cao - Ảnh: Khánh Trung
Tại tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền địa phương và người dân Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó với bão Kajiki. Từ sáng 24/8, người dân đã chủ động cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa. Tại các trường học, giáo viên cũng được huy động gia cố lại các mái tôn, di dời đồ dùng dạy học lên cao - Ảnh: Khánh Trung

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI