Người chèn lật xe CSGT từng trốn truy nã 7 năm

15/06/2017 - 11:58

PNO - Bị truy nã, Tiến bỏ trốn rồi lập ra công ty vệ sỹ do mình làm giám đốc. Khi bị công an truy đuổi vì chạy quá tốc độ, người này nhấn ga bỏ chạy rồi chèn lật xe CSGT.

Ngày 15/6, Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này tiếp tục điều tra để có hướng xử lý tài xế Nguyễn Sỹ Tiến (39 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại Ninh Bình) về hành vi không chấp hành hiệu lệnh CSGT.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 13/6, khi đang làm nhiệm vụ đo tốc độ trên QL1A đoạn qua huyện Nghi Xuân, CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô mang BKS: 15A - 155.84 do Tiến điều khiển vi phạm tốc độ 78/50km/h nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Nguoi chen lat xe CSGT tung tron truy na 7 nam
Chiếc xe CSGT bị hư hỏng nặng sau khi bị chèn lật ngang giữa đường.

Vì sợ phải nộp phạt nên Tiến đã nhấn ga tông thẳng vào cảnh sát rồi bỏ chạy. Hơn 20 km bị cảnh sát truy đuổi, Tiến lạng lách, đánh võng và chèn làm xe của CSGT bị lật trên đường.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an tiến hành kiểm tra và xác định Tiến không vi phạm nồng độ cồn, không sử dụng chất kích thích. Trên xe của Tiến cũng không chở hàng cấm.

Nguoi chen lat xe CSGT tung tron truy na 7 nam
Tiến bị Công an Ninh Bình bắt giữ vì trốn truy nã tội trộm cắp tài sản hơn 2 tháng trước. (Ảnh Công an Ninh Bình).

Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm Tiến từng tham gia một vụ trộm cắp tài sản của công ty sau đó bỏ trốn và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hoà (Đồng Nai) truy nã vào năm 2010.

Quá trình lẩn trốn, tên này về gia đình người thân ở thôn Tân Trung, xã Quang Sơn, TP.Tam Điệp ẩn náu và lập ra công ty vệ sỹ rồi làm giám đốc công ty.

Trung tuần tháng 4/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt giữ Tiến. Tuy nhiên do phạm tội đã lâu, giá trị tài sản không lớn nên cơ quan công an đã cho Tiến tại ngoại chờ xử lý.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI