Ngư dân chôn cất cá heo 150 kg sau nhiều lần giải cứu bất thành

26/06/2018 - 14:30

PNO - Dù được nhiều lần đưa ra biển nhưng con cá heo dài hơn 2m, nặng khoảng 150 kg vẫn không thể sống nổi vì kiệt sức

Sáng 26/6, chính quyền thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) cùng người dân đã chôn cất con cá heo nặng 150 kg bị dạt vào bờ và chết.

Ngu dan chon cát ca heo 150 kg sau nhieu lan giai cuu bat thanh
Con cá heo trong vụ việc

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, ngư dân Mai Xào (45 tuổi, trú thôn Hải Bình, thị trấn Thuận An) cùng vợ đi câu mực thì phát hiện con cá bị heo trên mắc cạn. Ngư dân này gọi thêm một số người khác đến đẩy cá về biển. Tuy nhiên, cá heo liên tục bị dạt lại vào bờ do đuối sức, không thể tự bơi.

Ngu dan chon cát ca heo 150 kg sau nhieu lan giai cuu bat thanh
Trên cơ thể cá heo có nhiều vết thương

Theo quan sát, trên cơ thể cá heo có nhiều vết thương do vật nhọn đâm phải trong quá trình mắc cạn.

Ngu dan chon cát ca heo 150 kg sau nhieu lan giai cuu bat thanh
Ngư dân Thị trấn Thuận An tiến hành các nghi lễ chôn cất cá heo theo phong tục địa phương

Đến 8h sáng, con cá đã dạt vào bờ lần thứ 3 và đuối sức nên người dân quyết định dựng chòi che nắng cho cá. Nhận được tin báo, UBND thị trấn Thuận An cùng các cơ quan chức năng đến hiện trường, thấy cá heo này vẫn còn sống nên đã cùng người dân đưa trở lại biển.

Tuy nhiên, sau 3 lần nỗ lực cứu hộ, con cá heo này tiếp tục dạt vào bờ và chết. 

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI