Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng tống tiền tình địch: 200 triệu đồng đổi lấy bình yên

05/11/2016 - 17:17

PNO - Nghi ngờ vợ ngoại tình, nên Thanh ghen tuông. Người đàn ông này tìm bằng được số điện thoại của ông T., Thanh liên tục nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa"tình tịch".

Theo tin tức trên báo An ninh thủ đô, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa bàn giao 2 nghi phạm liên quan đến vụ tống tiền cho Công an quận 10 để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

2 nghi phạm bị tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” gồm: Châu Hà Thanh (43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Ngô Phi Hùng (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Bước đầu, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội.

Nghi ngo vo ngoai tinh, chong tong tien tinh dich: 200 trieu dong doi lay binh yen
Ảnh internet (Ảnh minh họa).

Theo điều tra ban đầu, gần đây Thanh nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ bất chính với ông Đ.Q.T (42 tuổi, ngụ quận 12) nên ghen tuông. Tìm được số điện thoại của ông T., Thanh liên tục nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu ông T. phải trả 200 triệu đồng mới để yên. Để chắc chắn, Thanh rủ Hùng tham gia phi vụ tống tiền này để ăn chia với nhau.

Tri thức trẻ cũng thông tin, trước sự quấy rầy của Thanh, ông T. đồng ý sẽ đưa tiền và đồng thời cũng trình báo Công an về sự việc.

Để giúp sức, Thanh rủ đối tượng Hùng cùng tham gia vụ cưỡng đoạt, hứa hẹn sẽ chia phần cho Hùng. Cả 2 hẹn ông T. tại 1 quán cà phê Đ. ở đường Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10 để đưa tiền. Trưa ngày 2/11, khi ông T. đến quán cà phê để đưa tiền cho 2 nghi can thì trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang.

Tại cơ quan công an, 2 nghi can đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện, Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Hải Phong (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI