Nghề gác kèo ong, muối ba khía trở thành di sản văn hóa phi vật thể

24/12/2019 - 12:24

PNO - Hai nghề truyền thống của tỉnh Cà Mau là gác kèo ong và muối ba khía vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Nghề truyền thống gác kèo ong đặc trưng cho hệ sinh thái ngọt - rừng tràm (thuộc huyện U Minh, huyện Trần Văn Thời), còn nghề muối ba khía đặc trưng cho hệ sinh thái rừng ngập mặn (thuộc huyện Ngọc Hiển) tỉnh Cà Mau.

Đặc biệt, nghề "ăn ong" gắn liền với sản phẩm mật ong U Minh Hạ đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận nhãn hiệu tập thể, được người tiêu dùng cả nước biết đến.

Nghe gac keo ong, muoi ba khia tro thanh di san van hoa phi vat the
Nghề gác kèo ong rừng tại Cà Mau - Ảnh: Thái Bình

Ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở VH-TT&DL Cà Mau cho biết, hai di sản văn hóa phi vật thể về nghề gác kèo ong và muối ba khía sẽ góp phần hơn nữa để tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời khai thác, phát triển du lịch. 

Hiện ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang chuẩn bị kế hoạch làm lễ công bố hai di sản nêu trên.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau có kế hoạch bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trong kế hoạch này, Cà Mau lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với các di sản: nghề truyền thống gác kèo ong và nghề truyền thống muối ba khía (năm 2019); lễ hội nghinh Ông - Sông Đốc (năm 2020); lễ hội Đền thờ Vua Hùng (năm 2021); nghề truyền thống làm tôm khô (năm 2022); lễ vía Bà Thủy Long (năm 2023) và lễ vía Bà Thiên Hậu (năm 2024).

Thái Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI