Nghệ An đề xuất hỗ trợ hơn 350 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

20/08/2018 - 16:41

PNO - Để khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống, sản xuất và sinh hoạt cho người dân sau cơn bão số 4, tỉnh Nghệ An đề xuất Trung ương hỗ trợ 350,74 tỷ đồng cùng thuốc men và trang thiết bị.

Ngày 20/8, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết sáng nay là ngày học sinh tựu trường theo lịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ nên chỉ khoảng 2/3 các trường ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông có thể tựu trường đúng theo kế hoạch.

Nghe An de xuat ho tro hon 350 ty dong khac phuc hau qua mua lu
Lực lượng chức năng cùng phụ huynh dọn bùn đất tại các trường học sau lũ

Mưa lớn kéo dài cùng với việc nước từ thượng nguồn đổ về trong những ngày qua làm các huyện miền núi Nghệ An ngập nặng. Trong đó, nhiều trường học bị ngập sâu từ 1-3m khiến trang thiết bị hư hỏng.

Đến sáng 20/8, nhiều điểm trường tại huyện Tương Dương vẫn đang bị cô lập như điểm trường Phiêng Luống, Na Lật, Huồi Cỏ (xã Nhôn Mai), Na Ngân, Na Ko (xã Nga My), bản Cộc, bản Tạt (xã Yên Thắng), học sinh không thể đến trường.

Nghe An de xuat ho tro hon 350 ty dong khac phuc hau qua mua lu
Người dân huyện Kỳ Sơn ôm vác đồ đạc về nhà sau khi lũ rút

Thầy Lô Văn Thiệp, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, nước lũ dâng cao hơn 3m khiến ngôi trường này bị thiệt hại nặng nề.

Theo kế hoạch, ngày 27/8 học sinh bắt đầu vào học. Tuy nhiên, hiện phần lớn cơ sở vật chất của trường như bàn ghế, tài liệu học tập, trang thiết bị trong ký túc xá học sinh… đã bị hư hỏng nên rất khó để trường chuẩn bị cho năm học mới theo kế hoạch.

Nghe An de xuat ho tro hon 350 ty dong khac phuc hau qua mua lu
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Con Cuông cứu tài sản trong nước lũ

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện tại vẫn còn gần 1.000 hộ dân bị ngập nước, nhiều làng bị cô lập. Mưa lũ trong những ngày qua khiến hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị ngập; hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi…

Để sớm khắc phục hậu quả bão và mưa lũ, ổn định đời sống, sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Nghệ An đã đề xuất Trung ương hỗ trợ 350,74 tỷ đồng cùng nhiều loại thuốc và hóa chất.

Nghe An de xuat ho tro hon 350 ty dong khac phuc hau qua mua lu
Sách vở, tài liệu của giáo viên và học sinh bị ngâm nước, bùn đất

Lưu vực sông Cả có khoảng 30% diện tích nằm trên lãnh thổ nước bạn Lào nên việc theo dõi khí hậu, thời tiết trên đất bạn chưa nắm bắt được. Do đó, tỉnh Nghệ An đề nghị Thủ tướng cho lắp thêm 1 rađa theo dõi thời tiết đặt ở huyện Kỳ Sơn phục vụ cho công tác dự báo thời tiết ở hệ thống sông Cả, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trước đó, giữa tháng 7, mưa lũ đã khiến tỉnh Nghệ An bị thiệt hại 630 tỷ đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI