Ngày quốc tế yoga lần thứ 9 giúp gắn kết người dân Việt Nam - Ấn Độ

21/06/2023 - 19:19

PNO - Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM vừa tổ chức Ngày quốc tế yoga (IDY) lần thứ 9 năm 2023 với chủ đề “Yoga vì một thế giới, một sức khỏe” trên đại lộ Lê Lợi vào sáng 21/6.

 

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM, ông Madan Mohan Sethi bày tỏ niềm vui khi mối quan hệ song phương Ấn Độ -Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển. (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM)
Ông Madan Sethi - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM - bày tỏ niềm vui khi mối quan hệ song phương Ấn Độ - Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển -Ảnh: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM

Chương trình nổi bật với màn đồng diễn yoga của hơn 1.000 người, với sự phối hợp tổ chức của các sở, ban, ngành tại TPHCM và Liên đoàn yoga Việt Nam.

 

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động về yoga được Tổng lãnh sự quán kết hợp tổ chức với 22 tỉnh, thành phố tại Việt Nam theo chủ đề India@75Ấn Độ G20 để tăng cường trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân giữa Ấn Độ và Việt Nam. Sự kiện này cũng đánh dấu sáng kiến của chính phủ Ấn Độ nhằm quảng bá văn hóa yoga và những lợi ích của yoga trên toàn thế giới.

Trong bài phát biểu mở đầu sự kiện, ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM - gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, các nhà tài trợ đã phối hợp tổ chức sự kiện. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2023 là thời điểm thuận lợi để cùng tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị thân tình Việt Nam - Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực. Điều đó thể hiện qua 5 chuyến thăm cấp Bộ của phái đoàn Việt Nam đến Ấn Độ chỉ trong vòng 40-50 ngày.

Theo ông, sự kiện Ngày quốc tế yoga lần thứ 9 sẽ giúp tăng lượng khách du lịch từ Ấn Độ đến TPHCM nhờ những nét tương đồng về văn hóa vốn giúp gắn kết người dân 2 quốc gia. Ông Sethi cam kết nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường mối quan hệ song phương đã được tạo dựng và duy trì qua nhiều thế hệ.

 

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM  - tin tưởng rằng bộ môn yoga góp phần giúp người dân thành phố rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM)
Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - tin tưởng rằng yoga góp phần giúp người dân rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần - Ảnh: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM

Về phía TPHCM, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - chia sẻ, 8 lần tổ chức Ngày quốc tế yoga tại TPHCM trước đây đều nhận được phản hồi tích cực từ hàng ngàn người đam mê tập luyện và thực hành yoga.

Theo ông, các lễ kỷ niệm Ngày quốc tế yoga không chỉ củng cố tinh thần tập thể của cộng đồng những người đam mê yoga trên địa bàn thành phố mà còn khuyến khích người dân ở mọi lứa tuổi rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ông cũng bày tỏ hy vọng lễ kỷ niệm Ngày quốc tế yoga lần này sẽ tiếp tục gắn kết văn hóa hai nước và lan tỏa văn hóa chung hơn nữa.

 

Ông Prakash Athrayil từ tổ chức the Art of Living hướng dẫn người dân thực hiện giao thức yoga tại sự kiện. (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM)
Ông Prakash Athrayil (tổ chức the Art of Living) hướng dẫn người dân thực hiện giao thức yoga - Ảnh: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM

Năm 2014, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã chọn ngày 21/6 hàng năm là Ngày quốc tế yoga (IDY), theo lời kêu gọi của Thủ tướng Ấn Độ Shri Narendra Modi.

 

 

Hơn 1.000 người đã có màn đồng diễn yoga tại đại lộ Lê Lợi vào sáng 21/6. (Ảnh: Tổng lãnh sự quán ấn Độ tại TPHCM)
Hơn 1.000 người đồng diễn yoga tại đại lộ Lê Lợi vào sáng 21/6 - Ảnh: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM

 

Những người bạn Ấn Độ cùng chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện Ngày Quốc tế Yoga tại TPHCM
Những người bạn từ Ấn Độ chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện - Ảnh: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM

Việt Nam là đối tác quan trọng của Ấn Độ trong việc quảng bá và kỷ niệm Ngày quốc tế yoga. 

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI