Ngày hội gia đình - Ngày hạnh phúc

01/07/2018 - 12:39

PNO - 124 gia đình có cuộc sống hạnh phúc, văn hóa, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và nuôi dạy con tốt, đạt thành tích cao trong học tập đã được tuyên dương trong ngày hội.

Sáng 30/6, hàng ngàn lượt người, đặc biệt là hội viên phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em đã đến Nhà văn hóa Phụ nữ (cơ sở 2, Q.7, TP.HCM) tham dự Ngày hội gia đình hạnh phúc và tuyên dương “Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu” năm 2018 do Hội LHPN và Hội LHTN TP.HCM phối hợp tổ chức. Ngày hội là hoạt động bổ ích cho các gia đình trẻ với những gian hàng trò chơi dân gian, không gian gia đình trẻ hạnh phúc, hội thi gia đình tài năng...

 Ngay hoi gia dinh - Ngay hanh phuc
Hàng ngàn lượt người đến tham dự Ngày hội gia đình và có những trải nghiệm bổ ích.
 Ngay hoi gia dinh - Ngay hanh phuc
 Ngay hoi gia dinh - Ngay hanh phuc
 

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia trò trơi dân gian, tô màu, vẽ tranh... trong khuôn viên NVH Phụ nữ TP.HCM (cơ sở 2).

 Ngay hoi gia dinh - Ngay hanh phuc
Các tiết mục xiếc, ảo thuật thu hút người xem, đặc biệt là trẻ em.
 Ngay hoi gia dinh - Ngay hanh phuc
Hàng chục gia đình tham gia chương trình biểu diễn tài năng trong ngày hội.
 Ngay hoi gia dinh - Ngay hanh phuc
Nhiều câu chuyện thú vị được chia sẻ tại buổi giao lưu với các gia đình hạnh phúc tiêu biểu.

Điểm nhấn của chương trình là tổ chức tuyên dương 124 gia đình có cuộc sống hạnh phúc, văn hóa, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và nuôi dạy con tốt, đạt thành tích cao trong học tập. 

 Ngay hoi gia dinh - Ngay hanh phuc
 
 Ngay hoi gia dinh - Ngay hanh phuc
Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (áo dài xanh) trao bảng tuyên dương cho các gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu.
 Ngay hoi gia dinh - Ngay hanh phuc
Niềm vui của một gia đình được tuyên dương.
 Ngay hoi gia dinh - Ngay hanh phuc
124 gia đình hạnh phúc, văn hóa tiêu biểu được tuyên dương năm 2018.

Theo Ban tổ chức, ngày hội có ý nghĩa giáo dục, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình trong đoàn viên, hội viên và thanh niên, qua đó góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu bản sắc dân tộc; tiếp tục phát huy tính xung kích và vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong các hoạt động hướng đến xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ; nâng cao nhận thức, trách niệm của thanh niên TP về ý nghĩa - vai trò của gia đình.

Tố Trang - Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI